'Gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam không nhằm chống Trung Quốc'

'Gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam không nhằm chống Trung Quốc'

Thứ 4, 25/05/2016 | 10:24
0
Ngoại trưởng John Kerry hôm 24/5 nhấn mạnh rằng việc Mỹ quyết định gỡ bỏ lệnh cấm vận nhiều năm về cung cấp vũ khí sát thương cho Việt Nam là không nhằm chống Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác.

Ngoại trưởng Mỹ mô tả động thái này là "rất bình thường", "không nhằm mục đích khiêu khích" và quyết định này xuất phát trước hết từ lợi ích kinh tế, hãng tin Sputnik của Nga đưa tin cho biết.

Thế giới - 'Gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam không nhằm chống Trung Quốc'

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông John Kerry.

"Không hề có gì từ những việc chúng tôi đang làm là nhằm chống lại Trung Quốc. Đó là việc hoàn toàn bình thường, và chắc chắn không phải là động thái xúi giục kích động… Tôi mong là Trung Quốc sẽ hiểu một cách chính xác, vì rằng niềm hy vọng của chúng tôi là sự tôn trọng chuẩn mực luật biển và các mối quan hệ rất quan trọng với khu vực này", ông John Kerry tuyên bố khi phát biểu tại cuộc họp báo ở Thành phố Hồ Chí Minh một ngày sau khi dỡ bỏ lệnh cấm vận.

Ngoại trưởng Kerry, người tháp tùng Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam , cũng kêu gọi Trung Quốc giải quyết hòa bình và trên cơ sở luật pháp các tranh chấp với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, ở Biển Đông.

Phát biểu tại Hà Nội trước đó, ông Obama cũng đã nhấn mạnh rằng quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí không phụ thuộc vào Trung Quốc hay bất kỳ yếu tố nào khác mà dựa trên mong muốn của Mỹ trong việc hoàn thành những điểm kết nối trong tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đó đã hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, nhấn mạnh rằng điều này cho thấy quan hệ hai nước đã bình thường hóa hoàn toàn.

CNN dẫn lời Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung Tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc tế Việt Nam, cho biết động thái này là một sự phát triển mang tính biểu tượng quan trọng giữa hai nước.

"Đó là một tin tốt, có tầm quan trọng lớn đối với Việt Nam. Nó không có nghĩa là Việt Nam sẽ ngay lập tức mua lượng lớn vũ khí của Mỹ, nhưng nó có vai trò quan trọng trong t

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.