Obama ký luật cho phép đưa chó nghiệp vụ về lại nội địa Mỹ

Obama ký luật cho phép đưa chó nghiệp vụ về lại nội địa Mỹ

Thứ 7, 28/11/2015 | 12:27
0
Hiệp hội Nhân đạo Mỹ nói rằng mỗi quân khuyển bảo vệ an toàn mạng sống cho từ 150 đến 200 quân nhân bằng việc phát hiện bom tự chế và các kho giấu vũ khí.

Thế giới - Obama ký luật cho phép đưa chó nghiệp vụ về lại nội địa Mỹ

Ông Obama vừa ký luật cho phép đưa chó nghiệp vụ về lại nội địa Mỹ.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Tư vừa qua đã ký phê chuẩn một dự luật chi tiêu quốc phòng lớn, trong đó cho phép đưa các chú chó nghiệp vụ của quân đội khi giải ngũ về lại nội địa Mỹ.

Dự luật cũng quy định rõ ràng rằng quân đội Mỹ sex ưu tiên một cho quân nhân điều khiển các chú khuyển đó quyền nhận nuôi sau khi chúng hoàn thành nhiệm vụ.

Trước khi chưa có luật này, các chiến sỹ bốn chân hay còn gọi là quân khuyển của Mỹ có thể giải ngũ ở nước ngoài, trở thành những chú chó ngoài quân đội và không còn hội đủ điều kiện để quân đội vận chuyển lại về nội địa Mỹ.

Đạo luật Quốc phòng vừa được ông Obama ký đã thay đổi các hạn chế và quy định cũ và được sự ủng hộ của Hiệp hội Nhân đạo Mỹ.

Hiệp hội Nhân đạo Mỹ nói rằng mỗi quân khuyển bảo vệ an toàn mạng sống cho từ 150 đến 200 quân nhân bằng việc phát hiện bom tự chế và các kho giấu vũ khí.

Luật mới quy định các quân khuyển khi giải ngũ phải được đưa trở về Mỹ và ưu tiên cho quân nhân điều khiển quân khuyển đó quyền nhận nuôi.

Luật mới được ban hành giữa lúc việc chăm sóc cho cựu chiến binh Mỹ đang bị kiểm tra gắt gao trong bối cảnh Mỹ đang chật vật giải quyết việc chăm lo cho hàng ngàn thương binh từ các chiến trường Iraq và Afghanistan trở về.

Hiệp hội Nhân đạo Mỹ nói rằng việc tái đoàn tụ các quân khuyển với người điều khiển chúng có thể giúp cho các cựu chiến binh vượt qua tổn thương tâm lý vì chiến tranh và tái hòa nhập với đời sống dân sự.

Chủ tịch Hiệp hội Nhân đạo Robin Ganzert đã phát biểu một câu chứa đựng rất nhiều tính nhân văn rằng: "Đây là một ngày trọng đại cho các anh hùng quân đội ở cả hai đầu của chiếc dây buộc quân khuyển. Chúng tôi tin

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.