Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 27/7 thừa nhận rằng ông không loại trừ khả năng một quốc gia bên ngoài nước Mỹ có thể gây tác động tới cuộc bầu cử tổng thống tại nước này.
"Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra", ông Obama trả lời khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên đài NBC về câu hỏi rằng Nga có thể gây ảnh hưởng đến cuộc đua giữa ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton hay không.
Tổng thống Obama cho rằng Nga có thể có tác động tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.
"Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin", ông Obama nói thêm. "Tôi nghĩ rằng Trump đang nhận một sự ủng hộ khá thuận lợi từ phía nước Nga".
Tuyên bố được đưa ra sau khi đảng Dân chủ cáo buộc rằng chính quyền Putin đang cố gắng tác động tới cuộc đua vào Nhà Trắng thông qua việc hack hệ thống email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) đánh cắp các thông tin nội bộ. Các chuyên gia an ninh mạng và FBI được cho là đang điều tra vụ việc, theo CNN.
Trong cuộc phỏng vấn của NBC, ông Obama nói: "Chúng tôi biết người Nga thường xâm nhập vào các hệ thống mạng của chính phủ, và kể cả hệ thống mạng tư nhân".
Tờ CNN bình luận, phát ngôn của Tổng thống Obama là lần đầu tiên chính phủ Mỹ công khai đổ lỗi cho Nga về việc thực hiện các cuộc tấn công mạng vào nước này.
Nhà Trắng từ chối chỉ đích danh Nga là thủ phạm trong vụ tấn công mạng vào DNC, tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông đã nêu vấn đề với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov sau khi WikiLeaks tiết lộ các thông tin nói trên.
Trong thời gian thực hiện các chiến dịch vận động tranh cử của mình, tỷ phú Trump không ít lần công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo nước Nga, ngay cả khi điện Kremlin vẫn còn những mâu thuẫn