Ông bố trẻ nêu lý do nên gửi con cho bà nội trông

Ông bố trẻ nêu lý do nên gửi con cho bà nội trông

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 09/04/2018 | 14:00
0
Khi nghe câu chuyện mà chị H.N băn khoăn không biết nên gửi con cho bà nội trông hay gửi con đi nhà trẻ, anh Thành Nam (Hà Nội) cho biết anh đã gửi con cho bà nội trông.

Có thể nói, với những bà mẹ trẻ, sau khi nghỉ sinh con thì việc đau đầu nhất vẫn là tìm được người tin cậy để trông con. Trước câu chuyện chị H.N đưa ra rằng con còn nhỏ, chưa biết nói và chị đang phân vân không biết nên gửi cho bà trông và trả lương cho bà hay gửi con đi nhà trẻ?.

Là một ông bố đã trải qua thời kỳ con nhỏ, anh Thành Nam (hiện đang là nhân viên kinh doanh tại Hà Nội) đưa ra ý kiến của mình: “Tôi không biết hoàn cảnh gia đình của H.N thế nào nhưng với gia đình tôi thì mọi việc là do tôi quyết, vợ tôi chỉ có nghe và làm theo”.

Theo đó, anh Thành Nam cho hay cách đây 5 năm, khi vợ chồng anh sinh con đầu lòng, vợ anh cũng đi làm trong nhà nước nên thời gian nghỉ không được thoải mái. Sau 6 tháng nghỉ sinh, vợ chồng anh Thành Nam nhờ bà ngoại, bà nội trông thay phiên.

“Nhưng, đến lúc con được 2 tuổi là lúc vợ chồng tôi rơi vào trạng thái căng thẳng, đắn đo không biết nên để con ở nhà cho bà nội chăm hay cho con đi nhà trẻ”, anh Thành Nam cho biết.

Ông bố này cho hay không biết bao nhiêu lần anh và vợ bàn bạc, có lúc vợ anh nói muốn cho con đi nhà trẻ cho có bạn có bè chơi, được tiếp xúc với nhiều người cho đỡ nhút nhát.

Ông bố trẻ nêu lý do nên gửi con cho bà nội trông

Anh Thành Nam chọn gửi con cho bà nội trông khi con lớn anh mới quyết định gửi đi nhà trẻ (Ảnh minh họa).

“Con tôi lúc đó cũng chưa biết nói, lại kén ăn nên việc cho con đi nhà trẻ là điều mà tôi lo lắng nhất. Chưa kể, đọc thông tin trên báo đài, thấy con đi nhà trẻ bị bạo hành đó cũng là lý do vì sao tôi lưỡng lự”, anh Thành Nam cho biết thêm.

Sau thời gian bàn bạc, anh Thành Nam quyết định gửi con nhờ bà nội sang trông giùm: “Tôi và vợ có thưa chuyện với mẹ, và cũng có nói mỗi tháng biếu mẹ thêm chút tiền tiêu vặt coi như là giúp đỡ vợ chồng tôi lúc con mọn. Nghe thấy tôi nói vậy, mẹ cũng xuôi và đồng ý giúp trông cháu”.

Theo lời chia sẻ của anh Thành Nam, con nhỏ gửi cho người thân trông giùm là yên tâm nhất. Từ ngày gửi con cho bà trông, mỗi tháng biếu bà một chút tiền, anh Thành Nam cảm thấy bớt lo lắng, mẹ con cũng sòng phẳng và thoải mái với nhau.

“Tôi cũng bàn với vợ là chỉ gửi con cho bà đến khi con biết nói rõ thì cho con đi nhà trẻ. Tuy mất một chút tiền cho bà, nhưng như vậy mình cũng cảm thấy thoải mái, coi như gửi con đi nhà trẻ rồi”, anh Thành Nam bộc bạch.

Thông qua câu chuyện của mình, anh Thành Nam nói: “Tùy hoàn cảnh của mỗi người mà có lựa chọn gửi con cho bà hay đến nhà trẻ. Nhưng, tôi muốn nói khi nào con nói sõi khi đó gửi con đến trường thì sẽ yên tâm hơn. Hoặc không, vợ chồng cần tìm trường tốt cho con, có hệ thống camera đầy đủ để tiện theo dõi con”.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Trải lòng của người phụ nữ từng gửi con nhỏ cho bà nội trông

Thứ 6, 06/04/2018 | 20:46
Chị Nguyễn Anh (Hà Nội) cho biết chị đã từng rơi vào hoàn cảnh như câu chuyện đang được quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng rồi sau khi đưa ra quyết định gửi con cho bà nội trông cũng là lúc chị cảm thấy hối hận nhất.

Tâm thư của một bà mẹ gửi con trai và con dâu khiến nhiều người bật khóc

Thứ 3, 20/03/2018 | 17:10
Con trai cưới vợ và muốn dọn ra ở riêng vì con dâu tương lai không muốn sống chung với mẹ chồng. Những lời gan ruột của một người mẹ tần tảo hi sinh cả tuổi xuân để nuôi con khôn lớn khiến nhiều người bật khóc...

“Phụ nữ ở nhà chăm con là những kẻ ăn bám” gây bão mạng

Thứ 6, 19/01/2018 | 09:34
Sau khi sinh con, nhiều phụ nữ không chỉ mất đi vóc dáng xinh đẹp mà còn phải bỏ dở công việc của mình. Dù đã phải hy sinh rất nhiều, thế nhưng họ vẫn bị coi là kẻ ăn bám.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Rợn người khoảnh khắc nhiếp ảnh gia lại gần cá mập trắng lớn

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:15
Một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã ở Hawaii, Mỹ đã có một trải nghiệm đầy thách thức khi đối mặt gần với cá mập trắng lớn.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Kinh hoàng cảnh người phụ nữ đi giày cao gót ngã lao xuống cầu thang

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:41
Một sự cố bất ngờ đã xảy ra tại một nhà hàng ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc vào ngày 13/4 khi một phụ nữ đi giày cao gót bất ngờ vấp phải rãnh bậc thang và ngã xuống.

Câu chuyện thú vị về niềm tin của những đứa trẻ và cơn gió kỳ lạ

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:09
Đoạn video quay tại Tp. Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 14/4 đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, mang theo một câu chuyện đầy thú vị về sự kỳ diệu.

Tưởng trộm đột nhập, người phụ nữ sợ hãi khi nhìn thấy thứ trong bếp

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:15
Tưởng trộm đột nhập vào nhà, người phụ nữ đi xuống bếp kiểm tra thì phát hiện ra thứ đáng sợ đang chuẩn bị tấn công mình.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.