Ông bố vô ơn

Ông bố vô ơn

Chủ nhật, 25/02/2018 | 07:18
0
Giúp mẹ tròn con vuông, bác sĩ chưa nhận được một câu cảm ơn đã bị chồng sản phụ cùng khoảng 15 "anh em" đánh trọng thương, bầm giập.

Đá: Khổ thân tôi, trót bảo con út “yêu ai ba cũng gật”. Giờ nó dẫn một anh bác sĩ về ra mắt, bối rối toàn tập.

Đen: Làm bộ làm tịch, bác sĩ thì quá tài giỏi rồi. Còn không mau mở tiệc ăn mừng sắp tống tiễn được quả bom nổ chậm.

Đá: Nghề y danh giá nhưng nguy hiểm lắm ông ơi. Lơ mơ vỡ mặt như chơi.

Đen: À, mới có 2 bác sĩ bị chồng sản phụ dọa "mổ xong ra đập chết”. Hèn gì...

Đá: Tôi là tôi phục tinh thần thép của anh chồng sát đất. Vợ vượt cạn không lo, lo gọi 15 anh em tới “quây bác sĩ”.

Đen: Nguồn cơn cũng chỉ vì anh này bị can ngăn khi trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim, chụp ảnh.

Đá: Vợ mổ lấy thai mà còn mải “sống ảo”. Chẳng lẽ bằng ấy tuổi đầu không biết chút gì về nguy cơ nhiễm trùng phẫu thuật?

Đen: Thành thử, lúc mẹ tròn con vuông, bác sĩ chưa nhận được một câu cảm ơn đã bị đánh trọng thương, bầm giập.

Đá: Tội nghiệp sản phụ có người chồng vô cảm, tội nghiệp đứa trẻ có ông bố vô ơn.

Đen: Kể ra tình trạng thầy thuốc bị hành hung đã um sùm từ năm ngoái. Cứ ngỡ chuyện cũ sẽ không tái diễn trong năm mới cơ...

Đá: Chẳng trách “Táo y tế” vừa rồi phải đi chân đất, luôn trong tư thế sẵn sàng chạy thoát thân khi làm việc.

Đen: Những cú đánh, đấm gây thương tích rành rành, còn mấy lời mạt sát cũng làm các bác sĩ tổn hại về tinh thần mà khó lưu dấu vết.

Đá: Những kẻ côn đồ như thế, phải đưa đi cải tạo, bóc lịch cho bớt nóng!

Đen: Nếu đều là côn đồ thứ thiệt hoặc đối tượng có tiền án tiền sự thì đã dễ lý giải.

Đá: Ừ nhỉ, kiểm kê lại thấy kha khá dân thường, cán bộ thậm chí doanh nhân thành đạt hành hung bác sĩ mới đau chứ!

Đ.Đ

Nên học võ trước khi học y vì..vấn nạn bác sĩ bị hành hung?

Thứ 6, 23/02/2018 | 22:00
Hai bác sĩ ở bệnh viện Sản nhi Yên Bái bị người nhà sản phụ đánh trọng thương. Dư luận, ngành y tế phẫn nộ. Kẻ hành hung 2 vị bác sĩ đó rồi sẽ bị xử lý nhưng nó có phải vụ tấn công bác sĩ cuối cùng không khi mà trong xã hội hiện nay, quá nhiều kẻ thích “nói chuyện” bằng nắm đấm hơn là dùng tiếng Việt.

Đánh rách mặt bác sĩ vì không được quay phim... vợ đẻ

Thứ 4, 21/02/2018 | 16:28
Thông tin từ lãnh đạo sở Y tế Yên Bái, hai bác sĩ của bệnh viện Sản nhi Yên Bái bị chồng của sản phụ hành hung, phải điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh này.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.