Ông chủ Wikileaks sẵn sàng bị dẫn độ về Mỹ

Ông chủ Wikileaks sẵn sàng bị dẫn độ về Mỹ

Thứ 6, 20/01/2017 | 13:19
0
Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange tuyên bố, ông đã sẵn sàng trở về Mỹ để bảo vể quyền lợi của mình.

Theo The Guardian (Anh), nhà sáng lập Wikileak cho biết ông sẽ bị dẫn độ sang Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama quyết định ân xá cho Bradley Manning, người bị bỏ tù vì tội tiết lộ các tài liệu mật của Mỹ.

Tiêu điểm - Ông chủ Wikileaks sẵn sàng bị dẫn độ về Mỹ

 Tổng thống Barack Obama quyết định ân xá cho Bradley Manning, người bị bỏ tù vì tội tiết lộ các tài liệu mật của Mỹ.

Phát biểu tại Đại sứ quán Ecuador ở London ngày 20/1, ông chủ Wikileaks nói rằng sẽ có nhiều cuộc thảo luận cho tương lai mình trước khi người cung cấp tin cho ông là Manning được ra tù vào tháng 5.

“Tôi đã luôn sẵn sàng để đến Mỹ nhằm bảo vệ quyền lợi của mình”, ông Assange nói.

Năm 2010, Manning đã cung cấp dữ liệu về hơn 700.000 tài liệu, video, các thư tín ngoại giao và nhiều loại tài liệu khác cho WikiLeaks. Đây được coi là vụ lộ thông tin lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Ngày 18/1, ông Obama đã quyết định giảm bản án cho Manning từ 35 năm tù giam xuống 7 năm.

Hồi tuần trước, trên kênh Twitter của WikiLeaks cho biết, Assange sẽ bị dẫn độ sang Mỹ nếu Tổng thống Obama ân xá cho Manning.

“Tôi sẽ thực hiện mọi thứ mà mình đã tuyên bố, gồm cả đề nghị bị dẫn độ đến Mỹ nếu Bradley Manning được ân xá”, ông Assange khẳng định.

Hồi đầu tuần, trong cuộc họp báo cuối cùng trước khi mãn nhiệm, Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định ân xá cho Bradley Manning. Phía Nhà Trắng khẳng định, quyết định này không hề liên quan gì tới đề nghị của ông Assange.

“Tôi không thấy có kế hoạch nào để dẫn độ ông Assange. Tôi không thể nói về một bản án mà ông ấy có thể phải đối mặt từ hệ thống tư pháp”, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Trong nhiều năm qua, ông Assange luôn khẳng định rằng Mỹ đang tìm cách để dẫn độ ông về nước để xét xử vì hành động tiết lộ hàng loạt thông tin quốc gia nghiêm trọng.

Từ 19/6/2012, ông Assange xin tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh). Kể từ đó tòa nhà ông ở luôn ở trong tình trạng theo dõi của cảnh sát khi ông đối mặt với những cáo buộc tấn công tình dục ở Thụy Điển, tiết lộ thông tin về Mỹ.

 

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.