Ông Duterte ví mình như Hitler, muốn tiêu diệt 3 triệu con nghiện

Ông Duterte ví mình như Hitler, muốn tiêu diệt 3 triệu con nghiện

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:11
0
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 30/9 đã tự ví bản thân là Hitler và khẳng định ông muốn tiêu diệt 3 triệu kẻ nghiện và buôn bán ma túy.

Trong một bài phát biểu tại quê nhà, thành phố Davao, Tổng thống Philippines đã tự ví mình như Hitler và nhắc tới vụ thảm sát Holocaust với người Do Thái: “Hitler đã tàn sát 3 triệu người Do Thái. Và bây giờ sẽ là 3 triệu người nghiện ma túy (ở Philippines)”.

Thế giới - Ông Duterte ví mình như Hitler, muốn tiêu diệt 3 triệu con nghiện

 Tổng thống Philippines Duterte. 

“Tôi sẽ rất vui khi tiêu diệt những con nghiện. Nếu như ở Đức có Hitler thì ở Philippines đã có tôi. Tôi mong nạn nhân của mình là toàn bộ tội phạm, nhằm chấm dứt vấn đề của đất nước này và cứu thế hệ tiếp theo khỏi sự diệt vong”, ông Duterte tuyên bố.

Ngay sau khi ông Duterte đưa ra tuyên bố trên, Ronald Lauder, Chủ tịch Ủy ban Do Thái Thế giới đã lên tiếng phản đối:

“Những lời nói trên gây phẫn nộ, và Tổng thống Duterte buộc phải rút lại chúng và nói lời xin lỗi. Chúng tôi vừa tổ chức kỷ niệm 75 năm Babi Yar, vụ thảm sát khiến hơn 33.000 người Do Thái thiệt mạng ở Ukraine dưới tay phát xít Đức… Và hôm nay, một lãnh đạo dân cử của Philippines lại công khai kêu gọi một cuộc thảm sát những người nghiện ma túy.

Ma túy là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng những gì ông Duterte nói không chỉ độc ác mà còn cho thấy sự coi thường mạng sống con người”, Lauder nói.

Todd Gutnick, giám đốc truyền thông Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL), một nhóm quốc tế của người Do Thái, cho rằng việc so sánh con nghiện, kẻ buôn bán ma túy với những nạn nhân Holocaust là “không phù hợp và rất xúc phạm”.

Nhà lãnh đạo Philippines từ khi lên nắm quyền đã gây ra nhiều tranh cãi khi ông mạnh tay thực hiện chính sách truy quét tội phạm ma túy, giết chết hàng trăm con nghiện bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Cụ thể, từ khi ông Duterte trở thành tổng thống Philippines vào cuối tháng 6/2016, đã có 3.100 người bị giết hại trong các cuộc truy quét, trong số đó nhiều người không phải con nghiện. Thi thể những người bị giết thường bị bỏ ở nơi công cộng kèm theo biển ghi tội danh.

Theo con số thống kê được công bố trong tuần này, tại Philippines, số người sử dụng ma túy là khoảng 1,8 triệu người, chiếm 1,8% dân số.

Ông Duterte nổi tiếng với kiểu nói thẳng thắn, đôi khi gây khó chịu cho người nghe. Trước đó, ông từng dùng những từ ngữ chửi thề khi nói về Tổng thống Mỹ Barack Obama và xúc phạm đại sứ Mỹ tại Philippines, nói ông là “người đồng tính”.

Danh Tuyên

Tổng thống Philippines Duterte cáo buộc CIA âm mưu ám sát ông

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:39
Tờ Global Nation ngày 29/9 đưa tin cho hay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) đang muốn giết ông.

Ngoại giao khéo léo cân bằng Đông-Tây của Duterte

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:56
Duterte cho biết ông sẽ mở rộng liên minh với Nga và Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Manila sẽ đi vào thế đối đầu với Washington.

Duterte: Philippines sẽ ngừng tập trận chung với Mỹ

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:14
Ông Duterte tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ.

Tổng thống Philippines Duterte cáo buộc CIA âm mưu ám sát ông

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:39
Tờ Global Nation ngày 29/9 đưa tin cho hay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) đang muốn giết ông.

Ngoại giao khéo léo cân bằng Đông-Tây của Duterte

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:56
Duterte cho biết ông sẽ mở rộng liên minh với Nga và Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Manila sẽ đi vào thế đối đầu với Washington.

Duterte: Philippines sẽ ngừng tập trận chung với Mỹ

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:14
Ông Duterte tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.