Trước câu hỏi bóng đá Việt Nam thu hoạch được gì sau những chuyến du học như thế này, ông Hải chia sẻ kinh nghiệm: “Thực ra chỉ có lãnh đạo của VFF và lãnh đạo VPF là thu hoạch được thôi dù chuyến đi nào cũng có đại diện của các CLB. Nền kinh tế Nhật Bản hay Hàn Quốc khác hẳn Việt Nam chúng ta, nhận thức của người dân với bóng đá Việt Nam cũng khác những nước này. Các CLB chuyên nghiệp của Nhật Bản và Hàn Quốc đều thuộc các Tập đoàn kinh tế lớn. Ví dụ như đội Jeonbuk Hyundai, đối thủ của CLB B.Bình Dương ở AFC Champions League năm 2015. Họ có tổ chức khác chúng ta. Nếu đi vào những vấn đề chi tiết thì có thể tôi không nắm vững hết nhưng như hoạt động của CLB Jeonbuk Hyundai Motor, tôi biết chính quyền địa phương có tham gia, từ sân bãi, điều kiện đi lại, công tác tổ chức ở những sân đấu ấy. Chỉ riêng việc đó thôi các CLB ở Việt Nam cũng khó mà học hỏi được.
HLV Lê Thụy Hải đánh giá chuyến đi Hàn Quốc học hỏi kinh nghiệm K-League của VPF và VFF không có hiệu quả thực sự.
Chế độ sinh hoạt, tập luyện ở các CLB này cũng khác, đầy đủ như một xã hội thu nhỏ, có bệnh viện chăm sóc sức khỏe, lo cho chấn thương của cầu thủ. Nhà tập luyện, phòng tập thể lực, chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ trẻ… tất cả những điều kiện đó, những CLB ở Việt Nam bao giờ có được? Tất nhiên chúng ta cũng có thể học được gì đấy như cơ cấu tổ chức, hoạt động. Các quốc gia ở châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc giàu có, điều kiện kinh tế của họ tốt hơn lại gần mình và sẵn sàng giúp đỡ, đón tiếp thì VFF, VPF tổ chức đoàn cán bộ đi học hỏi kinh nghiệm, nâng cao công tác tổ chức cũng tốt, không có vấn đề gì”.
Đây đó trong dư luận cho rằng sẽ không tránh khỏi sự lãng phí với những chuyến đi ngắn ngày mà số lượng thành viên lên tới 36 người từ lãnh đạo VPF, VFF cho tới Chủ tịch hay GĐĐH các CLB. Về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải phân tích: “Điều này thì đúng và cũng không thể trách nếu có nhữn