Ông Nguyễn Đức Chung lĩnh án 8 năm tù, bồi thường 25 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Chung lĩnh án 8 năm tù, bồi thường 25 tỷ đồng

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 2, 13/12/2021 | 16:08
0
Kết thúc quá trình xét xử, 14h30 hôm nay Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Đức Cung và đồng phạm với tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chiều nay (13/12) Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án đối với ba bị cáo Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội; Nguyễn Trường Giang, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Arktic và Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội).

Theo đó, hành vi của các bị cáo đã đồng phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gây thiệt hại nghiêm trọng.

HĐXX đã đánh giá những tình tiết của vụ án, những chủ trương giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp là đúng và rất tốt. Việc mời chuyên gia lấy mẫu thử nghiệm và tìm ra các sản phẩm phù hợp với môi trường thủ đô là chủ trương đúng. Tuy nhiên, cách thức quy trình lại vi phạm các quy trình của pháp luật với động cơ không trong sáng, gây hậu quả nghiệm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Các bị cáo đã vi phạm các nguyên tắc công tác, vi phạm các quy định của pháp luật, xâm hại đến trật tự trị an, an toàn quản lý hành chính, kinh tế của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín Quốc gia, gây thất thoát lãng phí, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Từ đó đòi hỏi phải được xử lý nghiêm.

Đây là vụ án có đồng phạm với mức độ giản đơn, các bị cáo không có sự bàn bạc, phân công nhưng đều hiểu và tiếp nhận ý chí của nhau với mức độ, mục đích, động cơ khác nhau với vai trò chịu trách nhiệm chính là bị cáo Nguyễn Đức Chung.

Ông Chung là người chịu trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đồng thời phải chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân đối với vi phạm trong việc mua, quản lý sử dụng chế phẩm.

Bị cáo Nguyễn Trường Giang là đồng phạm với Nguyễn Đức Chung, biết rõ nguồn động cơ, hành động, mục đích của ông Chung là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện các hành vi thụ lợi cho cá nhân.

Từ những vị phạm trên và ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ tội cho các bị cáo đều có nhân thân tốt, đạt nhiều thành tích trong quá trình công tác, chưa có tiền án tiền sự, gia đình hai bị cáo Chung và Giang đã tự nguyện nộp một khoản tiền để khắc phục hậu quả, HĐXX đã tuyên án:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8 năm tù, tổng hợp với hình phạt 5 năm tù theo quyết định của bản án hình sự sơ thẩm số 468 ngày 11/12/2020 của Tòa án Nhân dân Tp.Hà Nội buộc bị cáo Nguyễn Đức Chung phải chịu hai bản án là 13 năm tù. Thời hạn chấp hành án tù tính từ ngày 28/8/2020.

Bị cáo Nguyễn Trường Giang 4 năm 6 tháng tù, thời hạn chấp hành án tù tính từ ngày 17/3/2021.

Bị cáo Võ Tiến Hùng 4 năm tù, thời hạn chấp hành án tù tính từ ngày 20/8/2020.

Hai bị cáo Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng phải liên đới bồi thường hơn 36 tỷ đồng cho Công ty Thoát nước Hà Nội.

Cụ Thể, Nguyễn Đức Chung bồi thường 25 tỷ đồng; Nguyễn Trường Giang bồi thường hơn 7 tỷ đồng; Võ Tiến Hùng phải bồi thường 4 tỷ đồng. Tiếp tục kê biên các tài sản nhà đất với các bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Gia đình Nguyễn Đức Chung nộp 10 tỷ đồng nên được đề nghị giảm án

Thứ 7, 11/12/2021 | 18:51
Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho Nguyễn Đức Chung trước tình tiết mới của vụ án.

Hơn một tiếng tự bào chữa và phủ nhận tội của ông Nguyễn Đức Chung

Thứ 7, 11/12/2021 | 14:16
Sau khi nghe Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân Tp.Hà Nội trình bày nội dung luận tội các bị cáo, ông Nguyễn Đức Chung đã có hơn một tiếng tự bào chữa và phản bác.

Mâu thuẫn lời khai trong phiên toà xét xử cựu Chủ tịch Hà Nội

Thứ 6, 10/12/2021 | 21:31
Hôm nay 10/12, Tòa án Nhân dân Tp.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C.
Cùng tác giả

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.

Ra mắt cuốn sách "Vũ Khoan tâm tình gửi lại"

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:02
Thông qua cuốn sách phần nào giúp người đọc thấy được tư duy, tầm nhìn, kỳ vọng của cố Phó Thủ tướng Vũ Khoan về ngành ngoại giao.

Hiểu đúng về ngành logistics để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:46
Ngoài kiến thức kinh tế, các em sinh viên phải có chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ mới có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành logistics.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.