Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ được miễn nhiệm Phó thủ tướng

Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ được miễn nhiệm Phó thủ tướng

Thứ 5, 12/09/2013 | 15:09
0
Dự kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội tới đây sẽ tổ chức miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân vì vừa được nhận nhiệm vụ mới.

Sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn bạc, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp dự kiến được diễn ra từ 21/10 đến 4/12. Đây là một kỳ họp dài nhất và được xác định là quan trọng nhất, vì kỳ họp này sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là thông qua Hiến pháp sửa đổi và Luật đất đai sửa đổi.

Xã hội - Ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ được miễn nhiệm Phó thủ tướng

Dự kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội sẽ tổ chức miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Do là một nội dung quan trọng, nên tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội dành hơn 4 ngày thảo luận cho ý kiến trước khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua.

Bên cạnh đó, như thường lệ Quốc hội cũng dành 2 ngày rưỡi tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ.

Cũng tại phiên họp này, trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nương cho biết, dự kiến trong phiên họp thứ 6, Quốc hội sẽ tổ chức miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, vì ông Nhân vừa được bầu và đã nhận nhiệm vụ mới là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự kiến tại kỳ họp này Quốc hội cũng sẽ sẽ bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội.

Tại kỳ họp này, Thường vụ Quốc hội dự kiến nếu bàn về nội dung chương trình nào sẽ mời các đơn vị có liên quan đến tham dự. Ví dụ bàn bạc vệ những vấn đề thuộc Hà Nội thì sẽ mời lãnh đạo Hà Nội đến dự.

Trong suốt kỳ họp Quốc hội diễn ra, Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng đề nghị đại biểu không đi nước ngoài, phải tập trung cao độ cho phiên họp, đặc biệt tại các phiên tổ chức bỏ phiếu, thông qua các nội dung tại kỳ họp này.

Theo Bưu điện Việt Nam

Bí thư xã mắng dân ngu: Đại biểu Quốc hội cũng bất ngờ

Thứ 5, 05/09/2013 | 09:59
Nói về vị Bí thư xã nói dân ngu, bà Nguyễn Thị Khá cho rằng: “Khi soi lại mình mà thấy mình làm sai thì phải xin lỗi và tự sửa chữa”.

Chủ tịch Quốc hội chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 24/08/2013 | 08:40
Cùng đi và chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Cháy nổ đang thách thức cả Quốc hội

Thứ 4, 12/06/2013 | 21:39
“Trong lúc Quốc hội đang xem xét sửa luật PCCC thì xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ, đặc biệt là tại Hà Nội. Có vẻ như cháy nổ đang thách thức Quốc hội Khoá XIII” - phó chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc phát biểu.

Quốc hội sẽ họp riêng về tình hình biển Đông

Thứ 2, 10/06/2013 | 21:20
Trong một phiên họp riêng diễn ra vào chiều ngày 11/6, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tình hình, diễn biến mới về biển Đông...

Phó thủ tướng Nhật: Học phát xít Đức trong cải cách hiến pháp

Thứ 5, 01/08/2013 | 11:13
Phó thủ tướng Nhật Bản Taro Aso gây tranh cãi khi tuyên bố rằng Tokyo có thể học hỏi từ phát xít Đức trong việc cải cách hiến pháp.

Sao không 'thừa nhận' án lệ vào trong Hiến pháp

Thứ 3, 04/06/2013 | 09:50
Tôi cảm thấy đáng tiếc khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không bổ sung chức năng phát triển án lệ cho TAND Tối cao.

'Sửa đổi Hiến pháp mà không hiến định về HĐND là thiếu sót'

Thứ 4, 29/05/2013 | 09:40
"Tại thời điểm sửa đổi Hiến pháp mà vẫn không hiến định về HĐND là thiếu sót lớn. Hơn nữa, sửa đổi Hiến pháp là việc hệ trọng, không phải lúc nào cũng đưa ra để sửa một cách dễ dàng..." ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh) phát biểu bày tỏ ý kiến thảo luận tại tổ.

18 triệu lượt góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thứ 6, 17/05/2013 | 09:46
Đó là tổng kết báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về “dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992” của Chính Phủ.