"Tôi yêu cầu chính phủ bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ thương mại và kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ", PressTV dẫn lời ông Putin phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 29/6, sau khi điện đàm với người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan.
Theo lời ông Putin, Nga cũng quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại đối với Thổ Nhĩ kỳ trong lĩnh vực du lịch. "Tôi muốn bắt đầu với câu hỏi về ngành du lịch... Chúng tôi đang nới lỏng những hạn chế trong lĩnh vực này".
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan tại Moscow ngày 23/9/2015.
Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp trục trặc sau khi Ankara bắn rơi máy bay Su-24 của Nga hồi tháng 11 năm ngoái, dẫn đến việc một phi công thiệt mạng.
Sau sự cố này, Nga áp đặt lệnh cấm vận nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả việc nhập khẩu thực phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ, lệnh cấm du lịch vào Thổ Nhĩ Kỳ, ngăn không cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại Nga và cấm mọi hoạt động của các tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga. Moscow cũng ngừng mọi thỏa thuận quân sự với Ankara.
Cuộc điện đàm ngày 29/6 giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ kỳ diễn ra sau khi ông Putin bày tỏ sự cảm thông với những nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tại sân bay Ataturk ở Istanbul. Vụ xả súng và đánh bom tự sát đã khiến 41 người thiệt mạng và 239 người khác bị thương.
Theo giới chức giấu tên của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã bày tỏ hy vọng sớm được gặp người đồng cấp Nga bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 9 tới tại Trung Quốc.
Cuộc gặp nếu diễn ra sẽ là lần đầu tiên hai tổng thống đối mặt với nhau sau nhiều tháng qua.
Hai tổng thống cũng nhất trí thỏa thuận về việc ngoại trưởng hai nước sẽ gặp gỡ, hội đàm vào ngày 1/7 ở thành phố Sochi (Nga) trong khuôn khổ cuộc họp của ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức hợp tác kinh tế khu vực Biển Đ