Tờ Wall Street Journal (WSJ) mới đây đã đăng tải bài phân tích của tác giả Andrew Erickson, Giáo sư trường Đại học Hải chiến Mỹ về kế hoạch cải tổ quân đội với quy mô lớn nhất trong vòng ba thập kỷ qua của Trung Quốc.
Theo Giáo sư Andrew Erickson , Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cần tới những thành tựu ngay lập tức. Năm 2015 bắt đầu với việc ông Tập củng cố vai trò lãnh đạo ở cả trong và ngoài nước nhưng sự chú ý đã đổ dồn vào những khó khăn của nền kinh tế.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình .
Bên cạnh lễ duyệt binh ở Bắc Kinh với sự xuất hiện của những khí tài quân sự mới nhất, quân đội Trung Quốc dự kiến trong tháng này sẽ trải qua đợt cuộc cải tổ quy mô lớn. Ông Tập Cận Bình từ lâu đã ấp ủ "giấc mơ Trung Quốc". Một kế hoạch cải tổ được đề ra từ lâu cuối cùng sắp trở thành hiện thực.
Lễ duyệt binh là cơ hội để ông Tập công bố những kế hoạch đầy tham vọng nhằm đưa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trở thành đội quân hiện đại đáp ứng được nhiệm vụ phải "chiến thắng trong chiến tranh", nhà phân tích hải quân Trung Quốc nhận định trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).
Để hiện thực hóa "giấc mơ về một đội quân hùng mạnh", Trung Quốc phải khai thác cơ hội hiếm hoi để nắm lấy những vị trí chiến lược trên các vùng biển, đại dương, không gian mạng, Bắc Cực và những khu vực mới nổi khác, tờ Nhật báo Quân đội giải phóng nhân dân (PLA Daily) diễn giải tuyên bố của ông Tập.
Điều này đòi hỏi Trung Quốc phải vượt qua những vật cản để tiến hành cải cách, nhằm hiện đại hóa tổ chức quân đội. Cuối cùng, những lời của ông Tập được báo quân đội Trung Quốc nhấn mạnh với 4 vấn đề chính: thay đổi hệ thống lãnh đạo và chỉ huy quân đội, tối ưu hóa cấu trúc và hoạt động, cải cách chính sách và hệ thống cũng như thúc đẩy sự kết hợp giữa dân sự và quân sự.