'Ông trùm' buôn lậu Móng Cái Thắng 'cành' và đàn em lĩnh án

'Ông trùm' buôn lậu Móng Cái Thắng 'cành' và đàn em lĩnh án

Thứ 5, 30/03/2017 | 09:11
0
Sau một ngày xét xử, chiều 29/3, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 11 bị cáo liên quan đến vụ buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới tổng cộng gần 50 năm tù.

Theo đó, 11 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gồm: Lương Quang Thắng (SN 1978, tên gọi khác Thắng "cành"); Lê Văn Thụy (SN 1966); Trương Văn Dũng (SN 1983, cùng trú tại phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, Quảng Ninh); Đào Thị Thu Hoa (SN 1974, ở số 344, Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng); Trần Thị Tuyến (SN 1976); Nguyễn Thanh Phương (SN 1975, cùng xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên); Dương Văn Quảng (SN 1990); Lê Văn Hùng (SN 1986, cùng trú tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh); Đàm Trí Mạnh (SN 1988, trú tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng); Nguyễn Hồng Phong (SN 1977, ở xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Sình (SN 1988, ở xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng).

Trong đó, bị cáo Thắng và Hoa giữ vai trò chính trong vụ án vì trực tiếp chỉ đạo đàn em buôn lậu. 

An ninh - Hình sự - 'Ông trùm' buôn lậu Móng Cái Thắng 'cành' và đàn em lĩnh án

 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2013 đến ngày 2/11/2014, Thắng và Hoa đã thu gom các mặt hàng tiêu dùng từ Trung Quốc, vận chuyển trái phép bằng đường sông, từ cửa khẩu Biên Mậu (Trung Quốc) về bến đò sông Ka Long (khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc địa phận TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Sau đó, hàng hóa được đưa đi tiêu thụ tại Quảng Ninh và các tỉnh, thành trên cả nước.

Đến rạng sáng 2/11/2014, Thắng đang tiếp tục thực hiện hành vi trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ với tổng giá trị hàng hóa trên 5 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi buôn lậu qua biên giới trót lọt, Thắng và Hoa nhận được sự giúp sức đắc lực của 8 bị cáo.

Trong đó: Tuyến, Phương, Quảng, Mạnh, Hùng giúp buôn lậu hàng hóa tổng trị giá hơn 5,3 tỷ đồng; Thụy giúp sức cho Thắng buôn lậu tổng trị giá hàng hóa 1,6 tỷ đồng; Phong giúp Thắng buôn lậu thành công 484 triệu đồng; Sinh giúp sức buôn bán trót lọt hàng hóa trị giá 312 triệu đồng.

Bị cáo Trương Văn Dũng đã dùng đò QN5155 vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường sông từ cửa khẩu Biên Mậu về bến đò sông Ka Long với giá trị hàng hóa vận chuyển trên 350 triệu đồng.

Sau 1 ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 11 bị cáo tổng cộng gần 50 năm tù giam. Trong đó, Lương Quang Thắng lĩnh án 8 năm tù, Đào Thị Thu Hoa lĩnh 7 năm tù. Các bị cáo khác lĩnh án từ 8 tháng đến 6 năm tù. 

Số hàng hóa thu giữ, cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an đã ra quyết định tịch thu, bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Đối với các phương tiện, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điện thoại và các loại giấy tờ khác sẽ được TAND tỉnh Quảng Ninh xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Lã Tiến

Cùng chuyên mục

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.