"Ông trùm" buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu nói lời sau cùng hướng về con trai

Nguyễn An Bình
Thứ 4, 23/11/2022 | 22:32
0
Ngày 23/11, phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục phần tranh luận. Tại phiên tòa, có 13 bị cáo được cho nói lời sau cùng.

“Ông trùm” Phan Thanh Hữu xin giảm án cho con trai

Tại phiên tòa, các bị cáo cho biết bản thân đã nhận thức được hành vi phạm tội và vô cùng hối hận. Các bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm được về với gia đình.

Nói lời sau cùng, bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho con trai là bị cáo Phan Lê Hoàng Anh.

Bị cáo Hữu trình bày: “Bị cáo có lỗi nên bị cáo nhận hết. Cả hai cha con bị cáo đều phải vào tù nên chỉ xin HĐXX giảm án cho con trai là Phan Lê Hoàng Anh được nhận mức án tù bằng thời gian tạm giam để cháu được sớm về lo cho gia đình”.

Hồ sơ điều tra - 'Ông trùm' buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu nói lời sau cùng hướng về con trai

Bị cáo Phan Thanh Hữu tại phiên tòa.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh cũng bày tỏ mong HĐXX xem xét giảm mức án cho cha bị cáo vì tuổi cao, sức yếu.

Trước đó, bị cáo Phan Thanh Hữu bị Viện KSND đề nghị mức án 16-17 năm tù về tội Buôn lậu. Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh bị VKS đề nghị mức án từ 3-4 năm tù về tội Buôn lậu. Bị cáo được xác định có vai trò giúp sức cho cha là Phan Thanh Hữu trong việc buôn xăng lậu.

Kéo con trai vào vòng lao lý vì lòng tham

Theo cáo trạng, quá trình mua, bán xăng nhập lậu, các bị can vừa chuyển trả tiền mua bán xăng lậu với nhau qua tài khoản ngân hàng, vừa chuyển trả bằng tiền mặt.

Trong đó, Phan Thanh Hữu sử dụng tài khoản của mình và tài khoản của Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh hoặc thông qua nhiều tài khoản cá nhân của Phan Lê Hoàng Anh để nhận tiền thanh toán từ các đối tượng mua xăng lậu. Ngoài ra, cả hai cha con Hữu và Hoàng Anh còn nhiều lần gặp gỡ các đối tượng mua xăng để nhận tiền mặt.  

Cáo trạng xác định bị cáo Phan Thanh Hữu đã vận chuyển, mua bán tổng số lượng 197,8 triệu lít xăng nhập lậu từ Singapore vào Việt Nam tiêu thụ, số tiền mà Phan Thanh Hữu đã thu lợi bất chính là hơn 156 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Phan Lê Hoàng Anh, Viện KSND xác định đã có hành vi tham gia giúp sức cho cha là Phan Thanh Hữu trong việc thu tiền, chuyển tiền buôn lậu xăng trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021 nhưng không hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu.

Hồ sơ điều tra - 'Ông trùm' buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu nói lời sau cùng hướng về con trai (Hình 2).

Viện KSND luận tội các bị cáo.

Viện KSND nhận định hành vi buôn lậu xăng dầu của bị cáo Phan Thanh Hữu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện được Nhà nước quản lý chặt chẽ.

Hành vi phạm tội của các bị cáo gây thất thu ngân sách Nhà nước, tác động đến lĩnh vực an ninh năng lượng quốc gia đồng thời còn gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp khác và người tiêu dùng. Ngoài ra, các bị cáo cũng dùng nhiều biện pháp, thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. 

Tại phiên tòa, các bị cáo là nhân viên của các tàu Pacific Ocean và Western Sea cho biết hầu hết bản thân là người lao động nghèo, làm công ăn lương, không nghĩ có ngày bị bắt vì hành vi vi phạm pháp luật nên mong HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội.

Các bị cáo trình bày bản thân rất ân hận trong quá trình bị tạm giam. Đồng thời, hoàn cảnh gia đình của các bị cáo cũng nhiều khó khăn nên mong hội đồng xét xử xem xét, giảm án nhẹ mức án để sớm được về với gia đình.

Vụ 200 triệu lít xăng lậu: Cựu Đội trưởng Đội Chống buôn lậu bị đề nghị mức án 15-16 năm tù

Thứ 6, 18/11/2022 | 19:18
Ngày 18/11, phiên tòa xét xử đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra, đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội đối với 74 bị cáo trong vụ án này.

Xét xử đại án 200 triệu lít xăng lậu: Lời khai bất ngờ của chủ một trạm xăng dầu

Thứ 5, 10/11/2022 | 21:41
Ngày 10/11, phiên tòa xét xử đại án buôn lậu 200 lít xăng dầu tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo là chủ những cây xăng kinh doanh xăng lậu.

Xét xử đại án 200 triệu lít xăng lậu: Biết sai nhưng vì tình cảm anh em nên vẫn giúp

Thứ 4, 09/11/2022 | 19:59
Ngày 8-9/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành xét hỏi Lê Thanh Trung, 39 tuổi, ngụ Cần Thơ và nhóm đồng phạm tham gia giúp sức vận chuyển, mua bán xăng lậu.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.