Ông Trump tung chiêu dụ Apple bỏ Trung Quốc, Việt Nam để về Mỹ

Ông Trump tung chiêu dụ Apple bỏ Trung Quốc, Việt Nam để về Mỹ

Thứ 5, 24/11/2016 | 22:41
0
Trao đổi với Tim Cook, tổng thống đắc cử Donald Trump hứa áp dụng những ưu đãi cho Apple để công ty mang dây chuyền sản xuất iPhone về lại Mỹ.

Khôi phục Mỹ trở lại thành một gã khổng lồ sản xuất là một trong những lời hứa của ông Trump trong chiến dịch tranh cử chức tổng thống Mỹ, bao gồm hồi sinh ngành công nghiệp thép, than đá và các ngành công nghiệp khác. Và với ông Trump, điều này không chỉ mỗi ngành sản xuất truyền thống.

Công nghệ - Ông Trump tung chiêu dụ Apple bỏ Trung Quốc, Việt Nam để về Mỹ

 Ông Donald Trump đang tìm mọi cách để thuyết phục Apple về sản xuất iPhone tại Mỹ

Cụ thể, cựu ngôi sao truyền hình thực tế cho biết các công ty công nghệ và ô tô đã đầu tư tại các cơ sở sản xuất ở nước ngoài thay vì các nhà máy và cơ sở vật chất ở Mỹ. Chính vì vậy, trong cuộc trao đổi qua điện thoại mới đây, ông Trump đã thể hiện mục tiêu hòa giải với Tim Cook và Bill Gates - những lãnh đạo các công ty mà trước đó ông từng chỉ trích trong chiến dịch tranh cử.

Mặc dù Apple vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về vấn đề nhưng nhìn vào những ưu đãi mà ông Trump áp dụng cho các tập đoàn lớn cho thấy người đứng đầu Nhà Trắng vào đầu năm sau muốn bù đắp chi phí sản xuất gia tăng nếu công ty sản xuất iPhone đưa dây chuyền sản xuất về Mỹ, mặc dù chi tiết chính xác về các ưu đãi này vẫn chưa được đưa ra.

Trong nội dung thông điệp mà tổng thống đắc cử Mỹ gửi đến Tim Cook, ông nói rằng muốn Apple xây dựng một hoặc nhiều nhà máy lớn ở Hoa Kỳ thay vì Trung Quốc hoặc sắp tới là Việt Nam. Với những chính sách giảm thuế dành cho các tập đoàn lớn, ông hy vọng Apple sẽ hạnh phúc vì điều đó.

Đây không phải là tin đồn mới nhất liên quan đến kế hoạch sản xuất iPhone tại Mỹ của Apple. Một báo cáo gần đây nói rằng công ty Cupertino đã thảo luận ý tưởng sản xuất iPhone trên sân nhà với các đối tác lớn nhất của mình là Foxconn và Pegatron để xây dựng nhà máy trên đất Mỹ.

Công nghệ - Ông Trump tung chiêu dụ Apple bỏ Trung Quốc, Việt Nam để về Mỹ (Hình 2).

 Nếu áp dụng dây chuyền lắp ráp iPhone bằng robot, liệu Apple có giải quyết việc làm cho lao động Mỹ như mong đợi của ông Trump?

Không phải tất cả các nhà sản xuất sản phẩm Apple diễn ra bên ngoài nước Mỹ, ví dụ như Mac Pro được lắp ráp tại Austin, Texas. Vấn đề là doanh số bán máy tính để bàn của Apple chỉ là một phần nhỏ khi so với doanh số iPhone và iPad.

Đáng chú ý, mục tiêu của ông Trump chính là tạo nhiều việc làm cho người lao động Mỹ khi Apple sản xuất iPhone tại quốc gia này, nhưng trên thực tế các đối tác Apple lại đang muốn sử dụng robot.

Bất kỳ chính sách ưu đãi như thế nào đi chăng nữa thì để sản xuất một sản phẩm tại một quốc gia có chi phí nhân công cao như Mỹ, giá iPhone sản xuất tại Mỹ có thể tăng gấp đôi so với giá hiện tại, điều mà Apple chắc chắn không muốn.

An Nhiên

Tổng giám đốc Apple công khai ủng hộ bà Hillary Clinton

Thứ 2, 01/08/2016 | 07:04
Tổng giám đốc Apple, Tim Cook, dự định sẽ chủ trì một buổi vận động gây quỹ hỗ trợ cho ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton

Trung Quốc 'nắn gân' ông chủ Nhà Trắng vừa đắc cử

Thứ 3, 15/11/2016 | 20:38
Chưa đầy 1 tuần kể từ khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có kết quả, Bắc Kinh đã thể hiện vị thế của mình bằng đe dọa vào chính sách áp đặt thuế nhập khẩu mà ông Trump đưa ra.

Tổng giám đốc Apple công khai ủng hộ bà Hillary Clinton

Thứ 2, 01/08/2016 | 07:04
Tổng giám đốc Apple, Tim Cook, dự định sẽ chủ trì một buổi vận động gây quỹ hỗ trợ cho ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton

Trung Quốc 'nắn gân' ông chủ Nhà Trắng vừa đắc cử

Thứ 3, 15/11/2016 | 20:38
Chưa đầy 1 tuần kể từ khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có kết quả, Bắc Kinh đã thể hiện vị thế của mình bằng đe dọa vào chính sách áp đặt thuế nhập khẩu mà ông Trump đưa ra.
Cùng tác giả

Dùng smartphone tránh những đoạn đường thu phí

Thứ 4, 02/08/2017 | 10:47
Nếu đang lập kế hoạch cho một chuyến đi và không muốn chi tiêu tiền cho những đoạn đường có thu phí thì Google Maps là lựa chọn tốt để làm điều này.
Cùng chuyên mục

Lý do Apple phát cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:48
Một blog bảo mật tuyên bố rằng cuộc tấn công gần đây vào iPhone được thực hiện bởi phần mềm gián điệp có tên LightSpy dường như do các tin tặc Trung Quốc tạo ra.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Apple công bố biện pháp thú vị khiến kẻ trộm iPhone "nản lòng"

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Apple vừa công bố một biện pháp rất thú vị giúp nạn trộm cắp iPhone có thể giảm bớt.

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.

Hé lộ về cuộc sống kín tiếng của tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:45
Tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook vừa ghé thăm Việt Nam vào ngày 15/4 được biết đến là người có phong cách sống kín tiếng và khá giản dị.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.