Tiết lộ về 21 năm bí mật lái máy bay chở khách của Quốc vương Hà Lan

Tiết lộ về 21 năm bí mật lái máy bay chở khách của Quốc vương Hà Lan

Thứ 7, 20/05/2017 | 00:20
0
Người dân Hà Lan không khỏi bất ngờ, khi mới đây Quốc vương Willem-Alexander, người đang trị vì Hà Lan tiết lộ, ông đã bí mật lái máy bay chở khách suốt hai thập niên qua với tần suất 2 lần/tháng.

Sau hai thập niên âm thầm làm phi công chở khách trên các chuyến bay của hãng hàng không  KLM Cityhopper, một nhánh chuyên chuyến bay ngắn của hãng hàng không hoàng gia Hà Lan KLM, Quốc vương Willem-Alexander, mới đây đã quyết định tiết lộ hành trình “vi hành” này của ông trong cuộc trả lời phỏng vấn báo De Telegraaf (Hà Lan). 

Nhà vua cho biết, ông vừa chấm dứt vai trò phi công phụ sau 21 năm làm việc cho hãng hàng không KLM. Là phi công bán thời gian, Vua Willem-Alexander bay mỗi tháng 2 lần trên các chuyến bay ngắn.

Việc tham gia các chuyến bay với tần suất này giúp ông tích đủ số giờ bay yêu cầu là 150 giờ/năm để giữ giấy phép bay.

Dù hành khách đi máy bay có thể nghe thấy giọng nói của người đứng đầu hoàng gia khi ông thông báo về điều kiện thời tiết và giờ đến trên loa, nhưng sự hiện diện của nhà Vua trên máy bay chưa bao giờ được tiết lộ.

Tiêu điểm - Tiết lộ về 21 năm bí mật lái máy bay chở khách của Quốc vương Hà Lan

Quốc vương Willem-Alexander từng 21 năm âm thầm lái máy bay chở khách. 

Theo chia sẻ của Quốc vương, hiếm hành khách nào nhận ra sự có mặt của ông trên máy bay. Đặc biệt,  “nguy cơ” bị nhận diện còn thấp hơn kể từ năm 2001, thời điểm các biện pháp an ninh hàng không được thắt chặt, ngăn không cho hành khách tiếp cận buồng lái sau vụ khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ. 

Theo Quốc vương Willem-Alexander, ông thường làm phi công phụ của những chuyến bay vòng quanh châu Âu.

Nhà vua cũng cho rằng, ông cảm thấy thoải mái khi làm phi công phụ hơn là khi cầm lái chính, bởi điều đó đồng nghĩa với việc không phải khai tên.

“Đối với tôi, điều quan trọng nhất là tôi cần sự tập trung tuyệt đối. Bạn có máy bay, hành khách và phi hành đoàn. Bạn có trách nhiệm đối với họ. Bạn không thể để bất kỳ sai lầm nào xảy ra, từ mặt đất cho tới khi lên bầu trời. Bạn hoàn toàn có thể bỏ qua mọi thứ khác. Điều này, đối với tôi là yếu tố giúp thư giãn nhất khi bay”, Quốc vương chia sẻ.

Theo thông tin do Hoàng gia Hà Lan cung cấp, Quốc vương Willem-Alexander lần đầu thực hiện một chuyến bay là cách đây 30 năm, khi ông còn là sinh viên. Trước khi lái máy bay cho KLM, ông lái cho hãng Martinair.

Quốc vương Willem-Alexander năm nay 50 tuổi, lên ngôi từ ngày 30/4/2013, sau khi nhận ngôi báu từ mẹ ông là Nữ hoàng Beatrix. Ông là vị Vua đầu tiên của Hà Lan sau 123 năm trị vì của 3 Nữ hoàng.

Quốc vương chuyên lái máy bay Fokker 70. Tuy nhiên, hiện tại đội máy bay Fokker 70 mà nhà vua lái sắp tới sẽ không được KLM sử dụng nữa, nên nếu muốn tiếp tục, Vua Willem-Alexander sẽ phải học lái lại để có thể điều khiển chiếc Boeing 737.

Tuy nhiên, nếu lái các chuyến bay dài, qua đêm ông có thể không thể quay về Hà Lan đúng lúc trong trường hợp khẩn cấp.

Sự nghiệp lái máy bay của Vua Willem-Alexander do chính mẹ ông, Nữ hoàng Beatrix khuyến khích. Và vua Hà Lan thực ra không phải phi công Hoàng gia duy nhất trên thế giới.

Nhiều nhân vật xuất thân Hoàng gia khác cũng từng lái máy bay như: Quốc vương Brunei tự lái chiếc Boeing 747 của mình, Thái tử Charles (Anh) cũng có bằng phi công và cả 2 cậu con trai của ông cũng vậy. Vua Jordan Abdullah cũng là phi công được đào tạo bài bản...   

Xem thêm >> Cơn ác mộng của giới tình báo, nếu Trump 'tuồn' tin mật cho Nga                                                              

Đào Vũ

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.