Pakistan báo động đỏ trước nguy cơ bị tấn công

Pakistan báo động đỏ trước nguy cơ bị tấn công

Thứ 2, 05/08/2013 | 09:11
0
Thủ đô Islamabad của Pakistan đang đặt trong tình trạng báo động đỏ sau khi nhận được thông tin tình báo về một cuộc tấn công lớn vào các mục tiêu “tối cao”.

Thông tin trên do hai quan chức cao cấp của Pakistan cho CNN biết vào hôm qua (4/8). Lực lượng Hải quân và Không quân Pakistan đã triển khai trực thăng trên bầu trời Islamabad để tìm kiếm các thành viên nổi dậy tình nghi ở khu vực đồi Margalla. Các đơn vị quân đội khác cũng được đặt trong tình trạng thắt chặt an ninh cao độ.

Các quan chức này cho biết thêm, trong số các tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt có trụ sở của Lực lượng Không quân và Hải quân Pakistan.

Tiêu điểm - Pakistan báo động đỏ trước nguy cơ bị tấn công

Xe của nhân viên ngoại giao Mỹ bị tấn công tại Pakistan năm 2006.

Trước đó, vào ngày thứ sáu (2/8), Washington ra lệnh cảnh báo đi lại toàn cầu, viện dẫn al-Qaeda đang có kế hoạch tấn công các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông hoặc Bắc Phi vào tháng 8.

Interpol nghi ngờ al-Qaeda tham gia vào các cuộc vượt ngục gần đây ở 9 nước, trong đó có Iraq, Libya và Pakistan. Theo Interpol, các cuộc vượt ngực đã “giải thoát cho hàng trăm kẻ khủng bố và tội phạm” chỉ trong riêng 1 tháng qua. Tổ chức đóng ở Lyon, Pháp, này cũng nhấn mạnh tháng 8 là tháng kỷ niệm các vụ tấn công ở Ấn Độ, Nga và Indonesia.

Tuần này cũng kỷ niệm 15 năm vụ đánh bom sứ quán Mỹ ở thủ đô Nairobi của Keyna và Dar es Salaam ở Tanzania, khiến hơn 200 người chết và hàng ngàn người bị thương.

Cảnh sát Pakistan thông báo, đã bắt được 40 trong số 200 tù nhân vượt ngục sau cuộc tấn công của một nhóm Taliban vào nhà tù phía Bắc tỉnh Pakistani đầu tuần trước. Tuy nhiên, 35 thành viên cao cấp của lực lượng khủng bố này vẫn ở ngoài vòng pháp luật.

Tuệ Minh (theo CNN)

Đánh bom đẫm máu ở Pakistan, hơn 100 người thương vong

Thứ 7, 27/07/2013 | 10:54
Các vụ bạo lực làm tăng thêm thách thức đối với chính phủ mới của Thủ tướng Sharif.

10 khách du lịch nước ngoài bị giết ở Pakistan

Thứ 2, 24/06/2013 | 00:04
Theo Đài tiếng nói nước Nga, 10 du khách nước ngoài đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của các phiến quân vũ trang ở tỉnh Gilgit, miền bắc Pakistan.

Thiệt mạng vì đạn bắn mừng tân Thủ tướng Pakistan

Thứ 5, 06/06/2013 | 17:29
Một phụ nữ Pakistan đã thiệt mạng vào ngày hôm nay sau khi bị trúng đạn lạc do những người ăn mừng lễ bổ nhiệm Thủ tướng Nawaz Sharif bắn ra.

Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan gia tăng vũ khí hạt nhân

Thứ 2, 03/06/2013 | 14:23
Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân vào năm 2012, báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm nay 3/6.

Pakistan tố UAV của Mỹ giết chết lãnh đạo Taliban

Thứ 6, 31/05/2013 | 08:49
Các quan chức Pakistan cho biết, một cuộc tấn công tên lửa của CIA đã giết chết một thành viên hàng đầu của Taliban Pakistan. Cuộc tấn công này đã vạch trần âm mưu sâu xa về các hoạt động giết người có mục đích của chính phủ Hoa Kỳ.

Pakistan: Nổ bình gas trên xe buýt, 15 trẻ tử vong

Thứ 7, 25/05/2013 | 13:29
Theo tin từ Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ phương tiện truyền thông địa phương, vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh Punjab ở phía đông Pakistan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.