RT dẫn lời ngoại trưởng Pakistan ngày 22/5 cho biết: “Pakistan muốn nhấn mạnh rằng máy bay không người lái Mỹ từng nhiều lần vi phạm chủ quyền”.
Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan, Mullah Mansour khi mục tiêu đang di chuyển tại một khu vực hẻo lánh ở Pakistan, giáp biên giới Afghanistan.
Người dân tập trung bên cạnh chiếc xe bị máy bay Mỹ không kích ở Pakistan.
Pakistan không tranh luận với Mỹ về việc Mansour đã bị tiêu diệt, nhưng nói rằng cuộc điều tra đang được tiến hành. Phía Islamabad nói rằng, Mỹ chỉ thông báo về vụ không kích cho thủ tướng và người đứng đầu quân đội Pakistan sau khi đợt không kích đã diễn ra.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước đó cho biết, ông đã liên lạc với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif về vụ không kích qua điện thoại, nhưng không nói rõ khoảng thời gian.
Cáo buộc Mansour là “mối đe dọa thường trực” với công dân Mỹ và Afghanistan, ông Kerry nói rằng chiến dịch không kích là một “hành động phản ứng phù hợp”.
Pakistan cũng cáo buộc Mỹ can thiệp vào tiến trình hòa bình với quốc gia láng giềng Afghanistan. Islamabad nói rằng vụ không kích diễn ra trong khi các nhóm phiến quân đã chấp thuận đàm phán.
“Một giải pháp chính trị là cách duy nhất để duy trì hòa bình lâu dài ở Afghanistan”, ngoại trưởng Pakistan nói.
Vòng đàm phán mới nhất với sự tham gia của các nhà ngoại giao Pakistan, Mỹ, Afghanistan và Trung Quốc diễn ra chỉ một ngày trước khi Washington tiến hành không kích.
Thủ lĩnh Taliban Mansour đã chính thức nắm quyền lãnh đạo tổ chức vào năm ngoái sau khi công bố cái chết của nhà sáng lập Mullah Mohammad Omar.
Washington thường tiến hành không kích nhằm vào các nhóm vũ trang ở Trung Đông, khiến cho chính phủ các quốc gia lên t