Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói về 6 tháng

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói về 6 tháng "khủng khiếp"

Thứ 3, 17/10/2017 | 21:00
0
Tổng thống bị phế truất Hàn Quốc Park Geun-hye vừa lên tiếng sau 6 tháng bị bắt giam.

Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye lên tiếng cáo buộc việc bắt giam bà với tội danh Hối lộ và Tham nhũng là một hành động “trả thù chính trị”. Trước đó, toàn bộ luật sư bào chữa cho bà đã nộp đơn xin rút lui nhằm phản đối quyết định thi hành thêm lệnh bắt giam của tòa án đối với cựu Tổng thống.

Thế giới - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói về 6 tháng 'khủng khiếp'

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

 

Hôm 16/10, trong phiên điều trần tại Tòa án khu vực miền Trung Seoul, bà Park lần đầu tiên công khai lên tiếng sau 6 tháng bị bắt giam: “Tôi đã mong chờ được trả tự do vào ngày hôm nay, nhưng tòa án lại tuyên bố một lệnh bắt giam mới… Tôi không thể chấp nhận quyết định này”.

Cuối tuần trước tòa đã gia hạn lệnh tạm giam bà Park Geun-hye đến tháng Tư năm sau do lo ngại, nếu được thả tự do bà Park có thể sẽ xóa chứng cứ liên quan tới vụ án. Trong khi lệnh bắt giam đầu tiên đã hết hạn vào hôm 16/10.

“Tôi và các luật sư của mình đều cảm thấy bất lực”, Korea Times dẫn lời bà Park.  “Tôi đã mất niềm tin rằng tòa án sẽ làm việc một cách công bằng theo hiến pháp và lương tâm”.

Trong một phát biểu dường như nhằm vào Tổng thống kế nhiệm Moon Jae-in, bà Park cáo buộc việc đối xử như vậy với bà là hành động mang động cơ chính trị.

Bà Park Geun-hye, con gái cả của cố Tổng thống Park Chung Hee.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye đã bị buộc tội thông đồng với người bạn thân Choi Soon-sil nhận hối lộ hàng chục triệu USD từ các doanh nghiệp để đổi lấy sự ủng hộ về chính trị.

Bà bị bắt giam vào hồi tháng Ba và có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị buộc tội nhận hối lộ. Dính líu đến vụ án này, người thừa kế của tập đoàn Samsung cùng hàng chục chính trị gia và các doanh nhân đều đã bị bắt giữ.

Thế giới - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói về 6 tháng 'khủng khiếp' (Hình 2).

Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong.

 

Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong cũng đã bị kết án 5 năm tù hồi tháng Tám vừa qua, sau khi bị buộc tội Hối lộ, Tham ô và các tội danh khác.

Ông này đang đệ đơn kháng cáo phán quyết và tuyên bố chính bà Park đã buộc ông phải giúp đỡ  bà Choi Soon-sil.

Cựu Tổng thống Park xuất hiện trước tòa hôm 16/10 trong trạng thái mặt mày nhợt nhạt, khẳng định mình vô tội. “Tôi không bao giờ chấp nhận hoặc nhận lời yêu cầu ủng hộ trong thời gian đương nhiệm”, bà nói.

Cựu Tổng thống Park cho biết 6 tháng qua là khoảng thời gian “khủng khiếp và đau khổ”, bà đã phải chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác và tinh thần.

Trước đó, nhóm luật sư quốc tế của cựu Tổng thống Park đã tiếp cận với Liên Hợp Quốc.

Được biết, Đoàn luật sư quốc tế này hoạt động riêng biệt với các luật sư bào chữa cho bà trong phiên xử tham nhũng, đã yêu cầu Liên Hợp Quốc can thiệp vào quyết định mà họ gọi là “giam giữ tùy tiện” đối với bà Park Geun-hye và đề nghị trả tự do cho bà.

Luật sư Rodney Dixon, người đứng đầu nhóm luật sư quốc tế phát biểu, họ vô cùng thất vọng trước quyết định gia hạn lệnh tạm giam thêm 6 tháng của tòa án.

Ở tuổi 65, bà Park mắc phải chứng đau lưng mãn tính, viêm khớp gối, vai và bệnh Addison - một chứng bệnh hiếm gặp do rối loạn tuyến thượng thận.

“Nếu họ trả tự do cho bà, họ có thể thực hiện lệnh quản thúc tại gia trong khi bà ấy vẫn được chữa trị bệnh”, vị luật sư nói.

“Nỗi lo ngại lớn nhất của chúng tôi lúc này là bà ấy có thể rơi vào tình trạng suy sụp, vì vậy chúng tôi đang thúc giục một sự can thiệp kịp thời ngay lúc này”,  các luật sư cho biết thêm.

Việc bảy luật sư bào chữa cho bà Park đồng loạt rút lui khiến phiên tòa không thể tiếp tục cho tới khi các luật sư quốc gia được bổ nhiệm thay thế. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao có thể mất nhiều thời gian do các đại diện thay thế sẽ phải xem xét hơn 100.000 trang tài liệu.

Xem thêm: Phía sau “làn khói quân sự” của phương Tây ở châu Phi

Mạnh Thương

Hàn Quốc và Mỹ rầm rộ tập trận sát Triều Tiên mặc căng thẳng leo thang

Thứ 2, 16/10/2017 | 14:56
Hải quân Hàn Quốc và Mỹ hôm nay bắt đầu cuộc tập trận ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên giữa lúc căng thẳng đang tăng cao.

Park Geun-hye: Từ vị trí quyền lực nhất Hàn Quốc cho tới phòng giam

Thứ 6, 31/03/2017 | 17:42
Chỉ trong vòng 3 tuần, nữ Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đã từ Dinh thự quyền lực nhất của đất nước tới một phòng giam chưa đầy 10 mét vuông.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye có thể bị tạm giam bao lâu?

Thứ 6, 31/03/2017 | 09:57
Sau lệnh bắt giam của toà án, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị bắt và đưa đến Trung tâm giam giữ Seoul.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.