Trong những ngày sinh hoạt với hội nhóm được gọi với cái tên mỹ miều là “hành động vì tương lai", PV được vẽ ra đủ các viễn cảnh về cuộc sống nhung lụa khi đầu tư vào kim cương. Tuy vậy, dù nói là kinh doanh về kim cương nhưng trong quá trình sinh hoạt các hội nhóm, thông tin về loại hình đầu tư này rất hạn chế.
Hệ thống Pay Diamond tại Việt Nam chủ yếu hướng nhà đầu tư đến các loại hình đầu tư nhằm hưởng lãi suất cao được hứa trả (5%/tuần). Như đã nói, mồi câu lãi theo tuần và được trả liên tục đã tạo ra những hấp dẫn đối với những người mê muội làm giàu theo kiểu “để tiền phục vụ mình”.
Họ không hề biết hình thức này luôn tiềm ẩn một sự sụp đổ nhanh chóng như những mô hình đa cấp tài chính khác đã từng xuất hiện tại Việt Nam.
So với hoạt động đa cấp ảo, các nhân vật mà PV tiếp xúc như Q.L. hay Giang “nổ” đều ra rả về hình thức ưu việt so với đầu tư tài chính đa cấp, tuy nhiên khi thâm nhập vào các hoạt động của nhóm, PV nhân thấy các hình thức này không khác nhiều so với các hình thức kinh doanh qua mạng thời gian qua như E6, S6, HD88monney hay huy động tiền ảo như Forex, Coince… Đa phần các trang này thường do các đối tượng nước ngoài móc nối với một số đối tượng trong nước thực hiện trong một thời gian ngắn.
Đa cấp tài chính ở Việt Nam là phạm pháp Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng cục Quản lý cạnh tranh (bộ Công Thương) cho biết: “Cục quản lý cạnh tranh chỉ cấp phép và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp có bán sản phẩm, hàng hóa. Còn đối với với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đa cấp không có sản phẩm như kêu gọi kênh đầu tư tài chính… thì Cục không cấp phép. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh kiểu đa cấp không có sản phẩm này cần báo lên cơ quan công an để vào cuộc điều tra xử lý”. |
N.P.V