Petrovietnam được ngân hàng Nhật Bản tài trợ 141 triệu USD

Petrovietnam được ngân hàng Nhật Bản tài trợ 141 triệu USD

Thứ 3, 17/09/2013 | 08:59
0
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa nhận khoản tài trợ 141 triệu USD từ ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) trong buổi kí kết hợp đồng tín dụng xuất khẩu Nhật Bản diễn ra tại Hà Nội ngày 22/8 vừa qua.

Theo Petrovietnam thì khoản tín dụng trên là để tài trợ cho việc mua Turbin hơi và các máy móc, thiết bị, dịch vụ của Nhật Bản do Sojitz làm đầu mối cung cấp cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, hiện đang triển khai xây dựng tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đến tham dự và chứng kiến lễ ký, về phía Nhật Bản có Ngài Hiroyuki KATO, Bí thư thứ nhất Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Lãnh đạo các Ngân hàng JBIC, BTMU, Citibank, Mizuho; về phía Petrovietnam có ông Ðỗ Văn Hậu - tổng giám đốc, các Thành viên Hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc cùng đại diện các ban liên quan của tập đoàn; đơn vị vấn thu xếp vốn dự án là Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), Tổng thầu EPC Dự án - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Nhà thầu cung cấp thiết bị chính Nhật bản Sojitz.

Thương hiệu - Petrovietnam được ngân hàng Nhật Bản tài trợ 141 triệu USDÔng Nguyễn Tiến Dũng - phó tổng giám đốc Petrovietnam và ông Masaaki Yamada - tổng giám đốc Ngân hàng JBIC ký hợp đồng

Petrovietnam với tư cách một Tập đoàn kinh tế Nhà nước, đã và đang triển khai tham gia xây dựng một số nhà máy điện, trong đó có Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nhằm giải quyết nhu cầu về điện tăng lên đáng kể, đáp ứng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế phát triển. Những nỗ lực này của tập đoàn dầu khí Việt Nam không chỉ giúp nền kinh tế phát triển với nguồn cung ứng điện ổn định mà còn hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các công ty Nhật Bản tại địa phương.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án điện quan trọng trong tổng sơ đồ điện 7 của Việt Nam do Petrovietnam làm chủ đầu tư với tổng công suất 1200MW. Nhà máy được thiết kế có 2 tổ máy, lượng điện thương phẩm khoảng 6,7 tỷ kWh/năm, tổng mức đầu tư hơn 1,656 tỷ USD trong đó cơ cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay là 30/70. Hiện nay, Nhà máy đang trong giai đoạn xây dựng để sớm đưa vào vận hành để có thể phát điện Tổ máy 1 vào Quý IV/2015 và Tổ máy 2 vào Quý II/2016.

Với tư cách là một tổ chức Nhà nước, JBIC/NEXI cùng phối hợp với các tổ chức tài chính quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của các công ty Nhật Bản đến Việt Nam, cũng như mở rộng cơ hội cho các công ty Nhật Bản tham gia vào các dự án của Việt Nam thông qua sử dụng các công cụ tài chính và các mô hình tài trợ dự án đa dạng, bên cạnh các nghiệp vụ hạn chế rủi ro.

Petrovietnam sẽ tiếp tục thu xếp phần vốn còn lại để đầu tư cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 qua các giao dịch tiếp theo với các tổ chức Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm tín dụng trong và ngoài nước để đảm bảo đủ vốn cho dự án này.

Thương hiệu - Petrovietnam được ngân hàng Nhật Bản tài trợ 141 triệu USD (Hình 2).

 Theo ptsc.com.vn

Ấn Độ đầu tư 1,8 tỷ đô vào dự án tại Việt Nam

Thứ 7, 08/06/2013 | 10:13
Công ty Tata Power thuộc tập đoàn Tata của Ấn Độ đã giành hợp đồng trị giá 1,8 tỷ USD xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 tại Sóc Trăng. Để có được hợp đồng này, Tata Power đã phải vượt lên các đối thủ đến từ Hàn Quốc và Nga.

Thị trường BĐS sụt giá: Cột mốc giá trị thật ở đâu?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Thị trường bất động sản đang chứng kiến một cơn "sốc" thực sự khi chứng kiến hàng loạt các dự án "đại hạ giá" từ Nam chí Bắc. Đặc biệt, chỉ trong vòng chưa đến 24 tiếng, hai dự án chung cư VP3 bán đảo Linh Đàm, CT6 Xa La giảm giá đến mấy trăm triệu đồng/căn.

Lương của Tập đoàn Than khoáng sản bao nhiêu?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
– Năm 2011, doanh thu của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đạt gần 100.000 tỷ đồng. Theo đó, lương của người lao đông trong ngành này cũng tăng lên với mức tăng cao nhất 7%.

Việt Nam có nhà máy lọc dầu 28,7 tỷ USD?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) đang muốn xây dựng một nhà máy lọc dầu có công suất 660.000 thùng mỗi ngày tại khu công nghiệp Nhơn Hội ở tỉnh Bình Định với tổng vốn đầu tư 28,7 tỷ USD.

Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu gas

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
– Thông tin mới nhất cho biết, theo đề xuất của Hiệp hội Gas Việt Nam, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu gas.

EVN đang là "con nợ" khổng lồ của PVN

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Số tiền mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vay mượn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã lên đến con số hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý phần lớn trong số nợ đó là tiền EVN nợ khi mua điện của một đơn vị trực thuộc PVN là Tổng công ty Điện lực dầu khí (PV Power).
Cùng chuyên mục

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Bác sĩ cân não phẫu thuật cứu sống bệnh nhân có khối u khổng lồ

Thứ 7, 25/06/2022 | 17:30
Ngày 25/6, chia sẻ với PV Người Đưa Tin, đại diện bệnh viện Thẩm mỹ JW cho biết, đơn vị vừa thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u khổng lồ 1kg.

SeABank, BRG và Vietnam Airlines "bắt tay" ra mắt SeATravel

Thứ 6, 24/06/2022 | 21:22
Đây là thẻ tín dụng đi kèm nhiều đặc quyền cao cấp, ưu đãi hàng không, nghỉ dưỡng được 3 doanh nghiệp tặng khách hàng khi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng đang lên cao.

Thương hiệu áo dài Đức Minh - Giải thưởng tôn vinh top 100 thương hiệu

Thứ 6, 09/04/2021 | 12:03
Áo dài Đức Minh vinh dự đạt giải thưởng cao quý “Top 100 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng” của năm 2021 trong Hội báo Đời sống & Pháp luật.

Công ty mỹ phẩm Tuyết Điều nhận giải Top 10 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng

Thứ 3, 06/04/2021 | 14:40
Tại Hội báo Đời sống & Pháp luật, Công ty TNHH mỹ phẩm Tuyết Điều đã lọt vào Top 100 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng của năm.
     
Nổi bật trong ngày

Hi hữu trộm bát vàng nguyên chất 65.000 USD chỉ để “uống trà”

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:00
Chiếc bát vàng trị giá khoảng 10 triệu yen (65.000 USD) bị tên trộm đánh cắp từ một triển lãm ở Tokyo (Nhật Bản) vừa bị tịch thu tại cửa hàng đồ cũ.

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Chuối chín đừng bỏ tủ lạnh, làm cách này chuối để được lâu mà không thâm đen

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:36
Chuối là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng. Tuy nhiên, một trong những vấn đề của chuối là loại quả này chín quá nhanh và khó bảo quản được lâu.

Loại hải sản nhiều chân xưa “cho không ai lấy” nay là hàng hot, giá 45.000 đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:25
Giống các loài lưỡng cư sinh sống dưới chân rừng như: cá, tôm, cua,... con chù ụ được xem là đặc sản độc đáo, mang lại thu nhập tốt cho nhiều người dân ở tỉnh Cà Mau.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…