PGS.TS Đào Xuân Cơ giữ chức giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 29/03/2022 | 12:34
0
Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Sáng 29/3, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định chỉ định chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai cho TS. Dương Đức Hùng và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho PGS.TS Đào Xuân Cơ.

Theo đó, tại quyết định số 779 ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai cho TS Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đang thực hiện chức vụ quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai. Quyết định có thời hạn trong 5 năm.

Tại Quyết định số 766ngày 25/3, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Quyết định có thời hạn 5 năm, có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Sự kiện - PGS.TS Đào Xuân Cơ giữ chức giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS Đào Xuân Cơ giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, chiều ngày 21/10, Bộ Y tế đã giao TS. Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thực hiện quyền chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai; PGS.TS Đào Xuân Cơ phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng đồng chí Dương Dức Hùng và đồng chí Đào Xuân Cơ nhận nhiệm vụ mới.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, sau hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai đã nỗ lực vươn lên trở thành trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu của cả nước, cung cấp nhiều dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời là cơ sở đào tạo cán bộ y tế trọng điểm của ngành y tế Việt Nam, đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

"Bệnh viện Bạch Mai có nhiều thành tích đáng tự hào. Bệnh viện Bạch Mai là BVĐK hoàn chỉnh, là một trong những bệnh viện hạng đặc biệt của Việt Nam, là tuyến cao nhất trong bậc thang điều trị của ngành y tế. Đây cũng là nơi người bệnh luôn luôn gửi gắm niềm tin khi đến khám chữa bệnh”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, trong thời gian qua, Bệnh viện Bạch Mai có những giai đoạn thăng trầm, khó khăn, đặc biệt trong 2 năm chống dịch Covid-19 vừa qua, nhưng Bệnh viện vẫn nỗ lực để vượt qua, mỗi lần Bộ Y tế điều động đi chống dịch, cán bộ y tế của Bệnh viện không ngại khó khăn lên đường đi hỗ trợ các tâm dịch.

 "Những nơi khi người dân cần nhất, địa phương cần nhất thì cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai đều không ngại khó khăn sẵn sàng có mặt. Chúng tôi đánh giá cao và biểu dương những điều này", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Giao nhiệm vụ cho các đồng chí được chỉ định, bổ nhiệm nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần hạt nhân đoàn kết trong ban lãnh đạo, trong toàn bệnh viện, đề từ đó san sẻ công việc, trao đổi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ;

Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo nhân lực chất lượng cao để người dân thụ hưởng y tế kỹ thuật cao;

Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo nhân lực cho tuyến dưới để hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho toàn tuyến khám chữa bệnh. Từ đó nâng cao chất lượng y tế tuyến dưới.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng cần tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ để phục vụ người dân một cách toàn diện...

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, TS. Đương Dức Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và tập thể Bệnh viện Bạch Mai đã tin tưởng, chỉ định, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho 2 cán bộ lãnh đạo của Bệnh viện.

Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng chung tay xây dựng Bệnh viện ngày càng hiện đại, phát triển, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Trước đó, Giám đốc tiền nhiệm của Bệnh viện Bạch Mai là ông Nguyễn Quang Tuấn. Vào tháng 10/2021, ông Tuấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tháng 12/ 2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn.

Bệnh viện Bạch Mai có tân Phó Giám đốc

Thứ 2, 07/03/2022 | 19:04
PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Bạch Mai cho ông Vũ Văn Hồng.

Cựu Giám đốc bệnh viện Bạch Mai lĩnh 5 năm tù

Thứ 2, 24/01/2022 | 13:50
Nâng khống giá Robot chữa bệnh, gây thiệt hại cho 637 bệnh nhân, cựu Giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh lĩnh 5 năm tù.

Nâng khống giá robot, cựu Giám đốc bệnh viện Bạch Mai đối mặt 6 năm tù

Thứ 5, 20/01/2022 | 18:02
637 bệnh nhân đã phải trả thêm 16 triệu đồng cho mỗi ca phẫu thuật sử dụng robot tại Bệnh viện Bạch Mai, cựu Giám đốc Nguyễn Quốc Anh là người giữ vai trò cao nhất.
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.