Phá băng nhóm tuổi teen gây ra gần 20 vụ cướp tại Hà Nội

Phá băng nhóm tuổi teen gây ra gần 20 vụ cướp tại Hà Nội

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 30/12/2020 | 15:02
0
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá 1 băng nhóm tuổi teen gây ra gần 20 vụ cướp trên địa bàn Hà Nội.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội đã triệt phá nhóm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng bị bắt có tuổi đời còn rất trẻ gồm: Vũ Tuấn Anh (SN 2003; trú tại Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội); Trần Quốc Khánh (SN 2001; trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Văn Sinh (SN 2004; trú tại Thạch Cầm, Thạch Thành, Thanh Hóa) và Phạm Thế Sơn (SN 2001; trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Điều tra ban đầu cho thấy, do cần tiền để chơi điện tử và đi bar, các đối tượng trên đã bàn bạc với nhau đi cướp, cướp giật tài sản.

An ninh - Hình sự - Phá băng nhóm tuổi teen gây ra gần 20 vụ cướp tại Hà Nội

Các đối tượng trong băng cướp tuổi teen bị bắt giữ.

Ngày 4/12, Sinh chở Tuấn Anh bằng xe máy đi trên đường Yên Nội, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát hiện chị Lại Quỳnh N. đang cầm điện thoại trên tay nên đã điều khiển xe máy áp sát giật chiếc điện thoại rồi mang bán cho cửa hàng cầm đồ.

Tiếp đến, ngày 6/12, Sinh điều khiển xe máy chở Khánh ngồi phía sau đi trên đường Trần Bình Trọng, phát hiện một đôi nam nữ đang đèo nhau, các đối tượng đã áp sát rồi giật chiếc điện thoại của người phụ nữ ngồi sau.

An ninh - Hình sự - Phá băng nhóm tuổi teen gây ra gần 20 vụ cướp tại Hà Nội (Hình 2).

Ảnh minh họa.

Gần đây nhất, vào tối 22/12, Sinh và Khánh lại tiếp tục thực hiện một vụ cướp giật điện thoại iPhone trên đường Phạm Hùng. Sau đó, các đối tượng đem bán được 2,5 triệu đồng.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 16 vụ cướp giật điện thoại của người đi đường và 1 vụ cướp tài sản ở địa bàn huyện Đan Phượng vào ngày 24/8.

Theo đó, vào rạng sáng 24/8, Sơn điều khiển xe máy chở Khánh, Tuấn Anh để thực hiện phi vụ cướp tài sản. Trước khi đi, Tuấn Anh đã chuẩn bị dao gọt hoa quả làm hung khí gây án.

Vào 4h sáng cùng ngày, khi nhóm này đi đến đoạn điếm canh đê số 11, thuộc xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, phát hiện chị Lê Thị H. (ở huyện Đan Phượng) đang đi xe máy một mình, Sơn điều khiển xe áp sát, chặn đầu và để Tuấn Anh nhảy xuống xe hành hung, đe dọa chị H. phải đưa tiền cho chúng.

Do hoảng sợ, chị H. buộc phải nói số tiền đang để trong túi treo trên xe. Các đối tượng đã lục soát lấy đi 4,8 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Hiện, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản ở bệnh viện Bạch Mai

Thứ 3, 29/12/2020 | 20:55
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của người nhà bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai.

Lộ chiêu “lên đời” gái gọi thành “tiên nữ giáng trần” của tú ông 9X

Thứ 3, 29/12/2020 | 16:49
Để “gái gọi” được giá đi khách, tú ông 9X đã "lên đời" cho họ gắn mác mỹ miều như “tiên nữ giáng trần”.

Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến vụ ĐH Đông Đô

Thứ 2, 28/12/2020 | 15:19
Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến trường đại học Đông Đô.

Công an khuyến cáo phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ để tránh vi phạm

Thứ 2, 28/12/2020 | 14:59
Công an Hà Nội đang quyết liệt xử lý tình trạng buôn bán, sử dụng pháo nổ trái phép. Người dân cần phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ để tránh vi phạm pháp luật.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.