Phá đường dây vận chuyển 45 kg ma túy và 30 bánh heroin

Phá đường dây vận chuyển 45 kg ma túy và 30 bánh heroin

Thứ 5, 26/01/2017 | 11:46
0
Công an tỉnh Nam Định vừa tổ chức cuộc họp báo, thông tin kết quả về chuyên án triệt phá đường dây buôn bán ma tuý, thu giữ 45 kg ma túy và 30 bánh hẻoin, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
An ninh - Hình sự - Phá đường dây vận chuyển 45 kg ma túy và 30 bánh heroin

 Tang vật thu giữ được từ chuyên án.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Đặng Văn Sinh - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết: "Sau một thời gian theo dõi, lực lượng công an đã phát hiện một đường dây buôn bán trái phép với số lượng lớn đi qua địa bàn tỉnh Nam Định".

Theo đó, cầm đầu đường dây là hai đối tượng Nguyễn Thị Quyên (SN 1971, trú tại xóm 3, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Đào Thị Lan (SN 1979, trú tại xóm 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Để qua mặt các cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng rất nhiều những thủ đoạn tinh vi như chia nhỏ số ma tuý, vận chuyển bằng xe máy, bọc ma tuý trong túi ni lông, để lẫn trong hàng hoá… Chúng vận chuyển ma túy từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đưa về các tỉnh khu vực phía Bắc tiêu thụ. 

Sau khi nắm bắt được thông tin về đường dây vận chuyển ma túy này, lực lượng chức năng đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 16h45 ngày 23/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Phòng Điều tra tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài (Bộ Công an), Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển 45 kg ma túy tổng hợp dạng “đá”, 30 bánh heroin đi tiêu thụ. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay mà công an tỉnh Nam Định thu giữ.

Hiện các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, thu thập thông tin để mở rộng điều tra vụ án.

Việt Linh 

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.