Phá nhanh vụ cướp giật 18.500 USD

Phá nhanh vụ cướp giật 18.500 USD

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
– Hai thanh niên đeo khẩu trang đi trên 1 xe máy kiểu dáng Dream từ phía sau vọt lên giật mất chiếc giỏ xách một người phụ nữ, trong túi có 18.500 USD, 4.000 đồng và 2 giấy CMND.

Ngày 21/5/2012, công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án và đang mở rộng điều tra về vụ cướp giật 18.500 USD. Theo điều tra, lúc 10h ngày 7/5/2012, ông Lại Thế Cần (SN 1975) chạy xe máy chở vợ là bà Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1962) cùng trú tại thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm từ thác Đam Bri ra trung tâm TP Bảo Lộc để trả nợ cho ngân hàng, đến đoạn dốc Thái Bình, thuộc thôn 8, xã Đạm Bri, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) thì bị cướp.

2 thanh niên đeo khẩu trang đi trên 1 xe máy kiểu dáng Dream từ phía sau vọt lên giật mất chiếc giỏ xách bà Cúc đang đeo bên hông bên trong có 18.500 USD, 4.000 đồng và 2 giấy CMND.

Pháp luật - Phá nhanh vụ cướp giật 18.500 USD

Hai đối tượng Quyền và Chính tại cơ quan điều tra.

Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, trị giá tài sản bị cướp lớn nên công an TP Bảo Lộc đã phân công trinh sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các địa phương lân cận tiến hành truy tìm đối tượng, tổ chức lấy lời khai của người bị hại, thu thập các thông tin liên quan để dựng lại chân dung của đối tượng gây án.

Trinh sát cũng được lệnh đến tất cả các tiệm vàng, ngân hàng trên địa bàn Bảo Lộc, Bảo Lâm tiến hành xác minh trên cơ sở khả năng đối tượng sẽ đến đổi USD lấy tiền mặt tiêu xài. Từ hướng xác minh này, ngày 10/5 trinh sát đã xác định được đối tượng Phạm Thế Quyền ở xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm cùng 1 đối tượng đã đổi 1.500 USD tại ngân hàng Sacombank Trảng Bom (Đồng Nai) ra tiền Việt. Ngày 11/5/2012, Quyền đã bị bắt khi vừa từ TP Hồ Chí Minh về Bảo Lâm.

Khám xét nơi ở của Quyền trinh sát thu được 7.000 USD. Quyền khai nhận đã cùng Phạm Quốc Chính (SN 1990) ở thôn 6, xã Lộc Quảng (Bảo Lâm) gây ra vụ cướp 18.500 USD của bà Cúc. Trong vụ này Quyền chỉ được chia 8.500 USD, phần còn lại Chính giữ.

Sau quá trình thuyết phục, ngày 14/5 Chính đã đến công an TP Bảo Lộc đầu thú và giao nộp số tiền 55.000.000 đồng. Chính khai nhận số tiền còn lại đã cho bạn bè và tiêu xài hết. Công an TP Bảo Lộc đã triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, qua đó thu thêm 34.000.000, 7 lắc vàng đeo tay và 2 điện thoại di động.

Pháp luật - Phá nhanh vụ cướp giật 18.500 USD (Hình 2).

Tang vật thu được từ đối tượng Quyền.

Chính và Quyền còn khai nhận đã gây ra 18 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh với trị giá tài sản hàng trăm triệu đồng. Riêng Chính, vào lúc 11h ngày 17/3 tại trụ đèn giao thông trên quốc lộ 20 đoạn trước cổng Tân Hà, phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) đã cùng tên Tiến (chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ) giật chiếc túi xách của chị Trần Thị Nguyệt ở Lộc Châu (Bảo Lộc) bên trong có 155 triệu đồng khi chị Nguyệt đang đứng chờ đèn đỏ.

Công an TP Bảo Lộc đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

Nguyên Mai


Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.