Phó Thủ tướng gửi thư khen Cục Hải quan TP.HCM vụ ngà voi

Phó Thủ tướng gửi thư khen Cục Hải quan TP.HCM vụ ngà voi

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:31
0
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi thư khen ngợi Cục Hải quan TP.HCM vì đã bắt giữ thành công vụ vận chuyển trái phép 2.052 kg ngà voi qua biên giới.

Ngày 10/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã gửi thư khen ngợi Cục Hải quan TP.HCM vì đã bắt giữ thành công vụ vận chuyển trái phép 2.052 kg ngà voi qua biên giới.

Chính trị - Phó Thủ tướng gửi thư khen Cục Hải quan TP.HCM vụ ngà voi

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Nội dung thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực như sau:

Tôi vui mừng được biết, ngày 1 tháng 10 năm 2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, bắt giữ thành công vụ vận chuyển trái phép qua biên giới 2.052 kg bước đầu xác định là ngà voi, được cất giấu tinh vi trong hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tôi ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí. Chiến công của các đồng chí đã góp phần tích cực trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị Quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và Chỉ thị số 28-CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

Tôi yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện nghiêm các cam kết của Việt Nam trong thực thi các công ước quốc tế và các hiệp định song phương, đa phương về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm mà Việt Nam tham gia.

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ và tiếp tục giành được nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian tới.

Thân ái

Trương Hòa Bình

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nghiêm túc quán triệt và thực hiện công bố đầy đủ thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP; báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bảo Vy

Chính phủ tiếp tục yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo vụ Vũ Quang Hải

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:32
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi Bộ Công Thương về việc kiểm tra làm rõ các căn cứ bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải.

Đề xuất Chính phủ tặng bằng khen cho lái xe tải cứu 30 người gặp nạn

Thứ 5, 08/09/2016 | 15:00
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã quyết định trao giải thưởng Vô Lăng Vàng năm 2016 cho anh Phan Văn Bắc, khi dũng cảm cứu xe khách chở 30 người bị mất phanh khỏi “tử thần”.

Chính phủ Úc tài trợ 15.000 USD cho mỗi dự án phi lợi nhuận

Thứ 3, 06/09/2016 | 19:00
Tổng lãnh sứ quán Úc tại TP.HCM vừa khởi động chương trình viện trợ trực tiếp (DAP) với số tiền tối đa 20.000 AUD (khoảng 15.000 USD) cho các dự án phi lợi nhuận, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Chính phủ tiếp tục yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo vụ Vũ Quang Hải

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:32
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi Bộ Công Thương về việc kiểm tra làm rõ các căn cứ bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải.

Đề xuất Chính phủ tặng bằng khen cho lái xe tải cứu 30 người gặp nạn

Thứ 5, 08/09/2016 | 15:00
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã quyết định trao giải thưởng Vô Lăng Vàng năm 2016 cho anh Phan Văn Bắc, khi dũng cảm cứu xe khách chở 30 người bị mất phanh khỏi “tử thần”.

Chính phủ Úc tài trợ 15.000 USD cho mỗi dự án phi lợi nhuận

Thứ 3, 06/09/2016 | 19:00
Tổng lãnh sứ quán Úc tại TP.HCM vừa khởi động chương trình viện trợ trực tiếp (DAP) với số tiền tối đa 20.000 AUD (khoảng 15.000 USD) cho các dự án phi lợi nhuận, mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?
     
Nổi bật trong ngày

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?