Phạm nhân đang thụ án bỏ trốn có thể bị phạt tù đến 10 năm

Phạm nhân đang thụ án bỏ trốn có thể bị phạt tù đến 10 năm

Duong Quang Sơn
Thứ 3, 16/01/2018 | 15:42
0
Việc phạm nhân Duy đang thụ án lại có hành vi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị phạt tù lên đến 10 năm.

Ngày 15/1, phạm nhân Đàm Văn Duy (SN 1993, quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn) bỏ trốn khỏi phân trại 5, trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên). Ngay chiều cùng ngày, biết không thể thoát, phạm nhân này đã ra đầu thú.

Nhìn nhận việc phạm nhân này bỏ trốn, luật gia Nguyễn Đức Hùng cho rằng, việc Duy bỏ trốn khỏi nơi thi hành án là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm. Hành vi bỏ trốn của Duy đã phạm vào Điều 386, Bộ luật Hình sự 2015.

Góc nhìn luật gia - Phạm nhân đang thụ án bỏ trốn có thể bị phạt tù đến 10 năm

Phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ có thể bị phạt tù lên đến 10 năm.

Theo đó, người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội có tổ chức, dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc áp giải thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, sáng 16/1, một lãnh đạo trại giam Phú Sơn 4 (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong ngày 15/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ được phạm nhân Đàm Văn Duy (SN 1993, quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn) sau khi phạm nhân này trốn khỏi trại giam.

“Đối tượng bỏ trốn sau khi đang lao động cải tạo, biết mình không thể trốn thoát nên ngay trong ngày 15/1 đã tự ra đầu thú. Vị trí phạm nhân này bỏ trốn chỉ cách phân trại 100m”, vị lãnh đạo trại giam thông tin.

Chiều ngày 15/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, phía đơn vị không nhận được thông tin nào của các đơn vị trên địa bàn về việc có phạm nhân bỏ trốn.

“Nếu có phối hợp thì khi cơ quan chức năng phát lệnh truy nã thì cơ quan công an sẽ phối hợp tìm kiếm và bắt giữ phạm nhân”, vị lãnh đạo này chia sẻ thêm.

Trước đó, thông tin về việc phạm nhân Duy trốn khỏi nơi giam giữ được đăng tải trên một trang mạng xã hội. Trong đó có nội dung phạm nhân tượng Duy để lại mảnh giấy có nội dung “Có không giữ, mất đừng tìm”. Lãnh đạo trại giam Phú Sơn 4 cho biết thông tin trên chưa chuẩn xác.

Được biết, phạm nhân Duy đang thi hành bản án 7 năm tù giam. Hành vi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ của Duy sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Quảng Trị: Hàng loạt môtô bất ngờ chết máy sau khi đổ xăng

Thứ 3, 16/01/2018 | 15:25
Hàng chục xe môtô sau khi đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 7, thuộc công ty Xăng dầu Quảng Trị đã bất ngờ bị chết máy. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại cây xăng làm rõ sự việc.

Mẹ bỉm sữa phát cuồng vì bát thìa lúa mạch cho bé

Thứ 3, 16/01/2018 | 15:00
Bộ bát thìa lúa mạch ăn dặm cho bé đang khiến cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa phát cuồng vì tính tiện dụng và an toàn cho bé.

Thái Nguyên: Phạm nhân trốn trại đã ra đầu thú

Thứ 3, 16/01/2018 | 11:43
Bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, phạm nhân Đàm Văn Duy đã ẩn nấp cách trại giam 100m. Sau đó, biết không thể trốn chạy, Duy đã ra đầu thú.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.