Phạm nhân trốn trại bất thành, lĩnh 3 năm tù

Phạm nhân trốn trại bất thành, lĩnh 3 năm tù

Thứ 6, 04/01/2013 | 09:49
0
Đang chấp hành án tù, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo trong lúc đi lao động ở hồ cá, phạm nhân này nảy ra ý định trốn trại. Tuy nhiên, sau hơn nửa tháng trốn thoát, đối tượng đã bị bắt lại.

Ngày 02/01/2013, TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã xét xử lưu động công khai tại Trại giam Bình Điền (thuộc Cục V26 - Bộ Công an), đối với phạm nhân Phạm Văn Hợp (SN 1980) trú tại huyện Nam Đàn (Nghệ An), về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Được biết, phạm nhân Hợp đang thi hành bản án 19 năm tù giam về tội giết người cướp của, do TAND TP. Hà Nội tuyên phạt. Trước khi bị bắt vì tội danh mới, Y đã có 9 năm thụ án tại Đội 6 phân trại K2, Trại giam Bình Điền, đóng tại xã Bình Điền (TX. Hương Trà).   

Theo hồ sơ của VKSND TX. Hương Trà, vào khoảng 13h30 phút ngày 5/6/2012, Hợp cùng với một số phạm nhân khác được cán bộ quản giáo đưa đi lao động tại khu vực hồ cá.

 

Miền trung - Phạm nhân trốn trại bất thành, lĩnh 3 năm tù
Những phạm nhân đang nghe nhận xét của cán bộ quản giáo sau một ngày lao động. Ảnh: S.Q

Đến khoảng 14h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Y Văn, là cảnh sát bảo vệ có nhiệm vụ quản lý và dẫn giải phạm nhân ở Đội 6 đến thông báo cho các phạm nhân nghỉ lao động, rửa tay chân để lên nhập trại.

Nghe vậy, Hợp cùng với một số phạm nhân khác đi thẳng xuống khe suối để rửa tay chân, cách nơi lao động khoảng 20m. Sau khi tắm rửa xong, Hợp dùng cây rựa đi vào vườn để chặt mía ăn. Lúc này, nhác thấy bóng cán bộ quản giáo đang đứng ở nhà Đội 6 khuất tầm nhìn và xung quanh không có ai, Hợp đã nảy sinh ý định trốn trại giam để tìm đường “thoát thân”.

Nghĩ là làm, Hợp băng qua vườn mía để vào rừng, đoạn cách khu vực lao động khoảng 1 km, rồi ẩn nấp ở đó. Hơn nửa tháng sống chui lủi, đói khát trong rừng, ngày 22/6/2012, Hợp “đánh liều” quay lại phân trại K2 để tìm thức ăn, thì bị cán bộ trại giam Bình Điền phát hiện và bắt giữ.

Theo đó, căn cứ vào khoản 1 Điều 311, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, TAND TX. Hương Trà tuyên phạt Phạm Văn Hợp 3 năm tù giam. Như vậy, tổng hợp hình phạt mà y phải thụ án là 12 năm 8 tháng 18 ngày tù giam.

Kim Long

Ly kỳ những vụ bắt tù trốn trại

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Về Trại giam số 6 (Nghệ An), tôi được nghe trung tá Phan Công Khánh, Phó chủ nhiệm kiểm tra Đảng ủy, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh như một người anh kể về những vụ bắt tù trốn trại gay cấn.

Bí ẩn phía sau nhà tù "bất khả... trốn trại"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
(Nguoiduatin.vn ) Tọa lạc giữa vịnh San Francisco lộng gió, nhà tù Alcatraz còn được nhắc đến với cái tên The Rock (tảng đá). Sở dĩ có cái tên lạ kỳ như vậy vì nhà tù này được mệnh danh là "bất khả... trốn trại".

Kẻ 20 năm trốn tù ra làm… trưởng thôn (Kỳ 2)

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Thời điểm này, Nguyễn Sỹ Hùng đã có gia đình mới, sau khi lẩn trốn khắp nơi, y chọn mảnh đất EaHleo để trú ngụ. Tại đây, y gặp và kết hôn với một người phụ nữ địa phương, hiện đã có 4 đứa con.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.