Phản đối BOT Đại Yên: Người chết đưa tang cũng phải đóng phí?

Phản đối BOT Đại Yên: Người chết đưa tang cũng phải đóng phí?

Thứ 4, 20/09/2017 | 17:48
0
Người dân phường Đại Yên chỉ đi một quãng đường ngắn sang phường Minh Thành, quãng đường chưa đến 10km nhưng mất vài trăm nghìn phí qua trạm BOT. Từ trẻ sơ sinh phải đóng phí đến người chết muốn đưa tang cũng phải đóng phí qua trạm BOT.

Buổi đối thoại bắt đầu từ 15h, ngày 20/9, tại trường mầm non Đại Yên, phường Đại Yên, TP. Hạ Long. Ông Vũ Văn Diện – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo cuộc đối thoại.

Tại đây, người dân phường Đại Yên (TP.Hạ Long) cho biết, chính quyền đã hứa sẽ có phương án miễn phí phí đi lại cho người dân địa phương khi trạm thu phí BOT Đại Yên đi vào hoạt động. “Tuy nhiên suốt 3 năm nay, chính quyền đã thất hứa với nhân dân chúng tôi” – một người dân bức xúc phát biểu.

Xã hội - Phản đối BOT Đại Yên: Người chết đưa tang cũng phải đóng phí?

Người dân bày tỏ nguyện vọng của mình tại buổi đối thoại.

 Một người dân khác cho biết, 3 năm qua, người dân phường Đại Yên chỉ đi một quãng đường ngắn sang phường Minh Thành, quãng đường chưa đến 10km nhưng mất vài trăm nghìn phí qua trạm BOT. Từ trẻ sơ sinh phải nộp phí đến người chết muốn đưa tang cũng phải đóng phí BOT.

Hiện tại, người dân địa phương đưa ra hai nguyện vọng mong muốn chính quyền có thể đáp ứng, một là mở lối quay đầu xe trước và sau trạm. Hai là miễn phí phí qua trạm cho người địa phương.

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, ông Nguyễn Văn Duật – Phó Giám đốc công ty Cổ phần Phát triển Đại Dương (nhà đầu tư thu phí BOT Đại Yên) khẳng định đã mở lối cho những khu vực xuống nghĩa trang, khu vực đông dân cư theo nguyện vọng của nhân dân. “Tuy nhiên, doanh nghiệp chúng tôi không được phép giảm giá dịch vụ cho các phương tiện, mong người dân chia sẻ” – ông Duật nói.

Xã hội - Phản đối BOT Đại Yên: Người chết đưa tang cũng phải đóng phí? (Hình 2).

Nhiều người dân tham gia đối thoại trực tiếp.

 Đại diện sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, có giảm phí qua trạm BOT Đại Yên hay không không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ninh. Điều này do bộ Giao thông Vận tải quyết định. “Sở GTVT tỉnh đã gửi đề xuất lên bộ GTVT sẽ miễn phí phí qua trạm BOT cho người dân đi từ 4km trở xuống, từ 4-8km thì sẽ giảm 80% phí qua trạm. Tuy nhiên, đề xuất này của Sở vẫn chưa được Bộ chấp thuận” – đại diện sở GTVT cho biết.

Kết thúc buổi đối thoại, ông Diện khẳng định nội dung kiến nghị của người dân hoàn toàn chính đáng. Nếu miễn phí đi qua trạm thì phải miễn cho cả hai phường Đại Yên và  phường Minh Thành.

Ông Diện cũng chỉ đạo không mở các điểm quay đầu xe quá dày, một số điểm quay đầu không hợp lý sẽ phải xem lại. “Giao cho sở Giao thông Vận tải, TP.Hạ Long, phòng cảnh sát giao thông xem lại tất cả và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1.10” – ông Diện nói.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 9h ngày 20/9, gần 100 người dân phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã kéo đến trạm thu phí BOT Đại Yên, yêu cầu miễn phí đối với những gia đình ở địa phương có ô tô thường xuyên qua lại trạm này.

Tam Anh - Nguyễn Dịu

Quảng Ninh: Người dân tập trung phản đối thu phí BOT Đại Yên

Thứ 4, 20/09/2017 | 11:34
Khoảng 9h ngày 20/9, gần 100 người dân phường Đại Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã kéo đến trạm thu phí BOT Đại Yên, yêu cầu miễn phí đối với những gia đình ở địa phương có ô tô thường xuyên qua lại trạm này.

BOT không phải là để béo ai

Thứ 3, 12/09/2017 | 22:04
Tên tôi đọc là bi-oh-ti, không phải “bốt” hay “bốp” hay là “bóp” như quý vị vẫn gọi, một cách vô tình hoặc hữu ý.

Yêu cầu xả trạm BOT phục vụ di dân tránh bão số 10

Thứ 6, 15/09/2017 | 12:05
Lãnh đạo tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư dự án BOT lên kế hoạch phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn, an ninh ở các đoạn tuyến quản lý.

Đừng cứ thấy BOT là chửi!

Thứ 5, 14/09/2017 | 06:00
Vì sao BOT luôn bị “ném đá”, “đánh hội đồng”? Sự thật thì BOT đã gây ra những chuyện gì mà bị coi như tội đồ đến vậy?

Hưng Yên: Lái xe tránh BOT Quốc lộ 5, nhiều tỉnh lộ bị "băm nát"

Thứ 7, 09/09/2017 | 14:31
Tránh BOT là một chiêu thức được nhiều tài xế xe tải, xe container sử dụng khi việc thu phí được cho là quá cao. Tránh BOT Quốc lộ 5, đường tỉnh lộ ở Hưng Yên trở thành con đường "đau khổ" khi mật độ xe lưu thông ngày một tăng.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.