Phần lớn nhân viên Lầu Năm Góc trở lại làm việc

Phần lớn nhân viên Lầu Năm Góc trở lại làm việc

Thứ 2, 07/10/2013 | 07:41
0
Lầu Năm Góc ngày 5/10 cho biết phần lớn trong số 400.000 nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc phòng đang tạm nghỉ do chính phủ liên bang ngừng hoạt động sẽ được gọi trở lại làm việc từ đầu tuần tới.

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Đạo luật Trả lương Quân đội do Quốc hội thông qua và được Tổng thống Barack Obama ký ban hành ngay trước khi chính phủ liên bang đóng cửa một phần cho phép xếp các nhân viên "đóng góp vào tinh thần, sức khỏe, năng lực và sự sẵn sàng của các binh sĩ" vào diện không bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa chính phủ.

Bộ trưởng Hagel cho biết Đạo luật không thể loại bỏ hoàn toàn tác động của cuộc khủng hoảng ngân sách, song hy vọng có thể giúp giảm xuống mức tối thiểu số nhân viên buộc phải nghỉ việc không lương. Các quan chức Lầu Năm Góc ước tính ít nhất 90% số nhân viên có thể quay trở lại làm việc, sớm nhất từ ngày 7/10 tới.

Tiêu điểm - Phần lớn nhân viên Lầu Năm Góc trở lại làm việc

Lầu năm góc

Chính phủ liên bang Mỹ đã phải tạm thời ngừng hoạt động sau khi Thượng viện do đảng Dân chủ dẫn đầu và Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát không thể thông qua được một dự luật cấp ngân sách cho chính phủ trước thời hạn chót vào nửa đêm 30/9. Việc này đã tác động mạnh đến Bộ Quốc phòng, với số nhân viên nghỉ việc chiếm tới gần một nửa trong tổng số 800.000 nhân viên chính phủ bị buộc phải nghỉ việc không lương.

Trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động của việc chính phủ liên bang đóng cửa, cùng ngày 5/10, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua, với 407 phiếu thuận và 0 phiếu chống, một dự luật bù lương cho tất cả các nhân viên chính phủ đang phải nghỉ việc sau khi tình trạng ngừng hoạt động hiện nay của chính phủ chấm dứt.

Dự luật này hiện đang được chuyển cho Thượng viện thông qua. Nhà Trắng đã lên tiếng ủng hộ giải pháp này và cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ ký thành luật.

Trong khi đó, thời hạn chót ngày 17/10 phải nâng trần nợ công đang đến gần, Tổng thống Barack Obama cho biết ông tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ phê chuẩn nâng trần nợ trước thời hạn này và chính quyền của ông sẽ không phải tiến hành bước đi bất thường nào để ngăn chặn nguy cơ rơi vào vỡ nợ. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP ngày 5/10, Tổng thống Obama cho rằng những phát biểu gần đây từ Chủ tịch Hạ viện John Boehner cho thấy sẽ có đủ số phiếu ủng hộ tại Hạ viện để đảm bảo Mỹ không rơi vào tình cảnh vỡ nợ.

Đến ngày 17/10, nếu Quốc hội không phê chuẩn nâng trần nợ công, nước Mỹ sẽ phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ.

Theo TTXVN

Lầu Năm Góc: Trung Quốc là đối tượng tác chiến số 1!

Thứ 5, 04/07/2013 | 14:38
Luttwak đề xuất phương án gây áp lực địa chính trị chiến lược lên Trung Quốc, đánh quỵ kinh tế của đại lục đến cấp độ không còn có thể gây ra các mối đe dọa, loại bỏ khả năng Trung Quốc thống trị thị trường thế giới.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam lần đầu thăm Lầu Năm Góc

Thứ 6, 21/06/2013 | 15:32
Ông Đỗ Bá Tỵ, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, vừa có chuyến thăm Mỹ hôm qua 20/6. Đây là một cộc mốc quan trọng giữa 2 nước sau gần 40 năm Mỹ kết thúc hoạt động quân sự tại nước ta.

Lầu Năm Góc: Triều Tiên có thể tấn công hạt nhân Mỹ

Thứ 6, 03/05/2013 | 14:07
Quá trình phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa của CHDCND Triều Tiên sẽ đưa nước này đến gần với mục tiêu sở hữu khả năng tấn công Mỹ bằng vũ khí nguyên tử, theo báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ hôm 2/5.

Lầu năm góc phủ nhận thông tin Triều Tiên có tên lửa hạt nhân

Thứ 6, 12/04/2013 | 09:56
Trước những thông tin của cơ quan tình báo quốc phòng rằng có thể Triều Tiên đã biết cách gắn đầu đạn hạt nhân lên các tên lửa đạn đạo, Bộ quốc phòng Mỹ vừa lên tiếng bác bỏ nhận định "không chính xác" này.

Nhân vật thứ hai của Lầu Năm Góc bị nghi làm lộ tin mật

Thứ 6, 28/06/2013 | 14:41
Kênh truyền hình NBC đưa tin, nguyên phó tham mưu trưởng quân đội Mỹ, tướng James Cartwright bị điều tra rò rỉ thông tin trên các phương tiện truyền thông về tấn công mạng của Mỹ vào Iran.

Kịch bản vượt ngục từng làm "rung chuyển" Lầu Năm Góc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Đào một đường hầm dài trên 100m, với 10 nút hầm rộng 1,5m, cao 2m và rất nhiều lỗ thông hơi, nhưng ông Nguyễn Hoàng Long ở Hà Đông, Hà Nội cựu tù binh Phú Quốc cùng các đồng chí của mình chỉ đem ra ngoài chưa đến 10m3 đất.

Lầu Năm Góc: Trung Quốc là đối tượng tác chiến số 1!

Thứ 5, 04/07/2013 | 14:38
Luttwak đề xuất phương án gây áp lực địa chính trị chiến lược lên Trung Quốc, đánh quỵ kinh tế của đại lục đến cấp độ không còn có thể gây ra các mối đe dọa, loại bỏ khả năng Trung Quốc thống trị thị trường thế giới.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam lần đầu thăm Lầu Năm Góc

Thứ 6, 21/06/2013 | 15:32
Ông Đỗ Bá Tỵ, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, vừa có chuyến thăm Mỹ hôm qua 20/6. Đây là một cộc mốc quan trọng giữa 2 nước sau gần 40 năm Mỹ kết thúc hoạt động quân sự tại nước ta.

Lầu Năm Góc: Triều Tiên có thể tấn công hạt nhân Mỹ

Thứ 6, 03/05/2013 | 14:07
Quá trình phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa của CHDCND Triều Tiên sẽ đưa nước này đến gần với mục tiêu sở hữu khả năng tấn công Mỹ bằng vũ khí nguyên tử, theo báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ hôm 2/5.

Lầu năm góc phủ nhận thông tin Triều Tiên có tên lửa hạt nhân

Thứ 6, 12/04/2013 | 09:56
Trước những thông tin của cơ quan tình báo quốc phòng rằng có thể Triều Tiên đã biết cách gắn đầu đạn hạt nhân lên các tên lửa đạn đạo, Bộ quốc phòng Mỹ vừa lên tiếng bác bỏ nhận định "không chính xác" này.

Nhân vật thứ hai của Lầu Năm Góc bị nghi làm lộ tin mật

Thứ 6, 28/06/2013 | 14:41
Kênh truyền hình NBC đưa tin, nguyên phó tham mưu trưởng quân đội Mỹ, tướng James Cartwright bị điều tra rò rỉ thông tin trên các phương tiện truyền thông về tấn công mạng của Mỹ vào Iran.

Kịch bản vượt ngục từng làm "rung chuyển" Lầu Năm Góc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Đào một đường hầm dài trên 100m, với 10 nút hầm rộng 1,5m, cao 2m và rất nhiều lỗ thông hơi, nhưng ông Nguyễn Hoàng Long ở Hà Đông, Hà Nội cựu tù binh Phú Quốc cùng các đồng chí của mình chỉ đem ra ngoài chưa đến 10m3 đất.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.