Sau nhiều lần trả hồ sơ, điều tra bổ sung. Cuối cùng ngày 29/4, phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Đức Hà (SN 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Trần Cường (SN 1982, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Quang (SN 1977, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) bị truy tố cùng lúc hai tội danh là “Cướp tài sản” và “Xâm phạm chỗ ở của công dân” đã được mở tại TAND TP. Hà Nội.
Ảnh: Các bị cáo tại tòa
Lý do phiên tòa mở nhiều lần nhưng chưa được kết tội là do chưa thống nhất được tội danh dành cho các bị cáo.
Giai đoạn đầu, Đoàn Đức Hà bị VKSND huyện Từ Liêm cáo buộc tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 3, Điều 135 BLHS. Vụ án không chỉ được đưa ra xét xử tại TAND huyện Từ Liêm mà lên cả tòa Hà Nội. Tuy nhiên, sau nhiều lần làm việc, phán quyết cuối cùng vẫn chưa được công bố.
Và mới đây, TAND TP Hà Nội tiếp tục ấn định ngày 24/3 đưa Đoàn Đức Hà ra xét xử về tội “Cướp tài sản” thay vì tội “Cưỡng đoạt tài sản” như những lần trước.
Theo nội dung mà VKSND truy tố, tội trạng của các bị cáo được xác định như sau: khoảng tháng 11/2011, anh Nguyễn Thành Đô (SN 1976, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội) thỏa thuận (không có hợp đồng) vay của anh Trần Văn Thắng (SN 1973, quê Nghệ An), 800 triệu đồng, lãi suất 4 triệu đồng/ngày.
Do anh Đô chưa có tiền trả nợ, ngày 18/1/2012, anh Thắng cùng bạn là Đoàn Đức Hà (SN 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), yêu cầu anh Đô viết giấy nhận nợ 800 triệu đồng. Giấy này ghi nội dung là tiền anh Thắng đặt cọc mua ngôi nhà 3,5 tầng tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội (40 triệu đồng/m2) của anh Đô; chốt 10/10/2012 giao nhà và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng. Trong đó, chị Nguyễn Thị Xoan, em ruột anh Đô, cùng ký vào giấy biên nhận.
Đến ngày 17/9/2012, anh Thắng tiếp tục buộc anh Đô viết giấy biên nhận 600 triệu đồng, th