Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/10 đã bác bỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên, vì cho rằng điều này chỉ lãng phí thời gian.
Người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra nhận định này chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Washington đang mở ra các kênh đối thoại với Triều Tiên.
“Tôi đã nói với ông Rex Tillerson, vị Ngoại trưởng tuyệt vời của chúng tôi rằng ông ấy chỉ lãng phí thời gian khi cố gắng đàm phán với người đàn ông tên lửa nhỏ bé”, ông Trump viết trên Twitter. Người đàn ông tên lửa nhỏ bé là cụm từ ông Trump dùng để gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Thời gian gần đây, ông Trump liên tục có những lời đe dọa và chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Ông Trump từng viết trên Twitter, những người tiền nhiệm Bill Clinton, George Bush và Barack Obama đều thất bại trước Bình Nhưỡng vì “quan hệ tốt đẹp với người đàn ông tên lửa”.
Ngoại trưởng Mỹ hôm 1/10 tiết lộ, Mỹ đang liên hệ trực tiếp với Triều Tiên để thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa, nhưng Bình Nhưỡng tỏ ra không mấy quan tâm đến đàm phán.
Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Tillerson cho biết, Mỹ có nhiều kênh liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng. Đây dường như là tiết lộ đầu tiên về việc liên lạc với Triều Tiên của chính quyền ông Trump.
Trước các phóng viên, ông Tillerson nói: “Chúng tôi đã hỏi: Các bạn có muốn nói chuyện không?”. Ngoại trưởng Tillerson đồng thời tiết lộ Mỹ có “hai đến ba kênh đối thoại mở với Bình Nhưỡng”.
Ông Tillerson cũng bày tỏ hy vọng giảm căng thẳng với Triều Tiên khi nước này đang đạt được nhiều tiến bộ trong việc phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới lục địa Mỹ.
Gây bối rối cho lãnh đạo thế giới
Khi được hỏi về phản ứng trái ngược của ông Trump với Ngoại trưởng Mỹ trong vấn đề Triều Tiên, một quan chức của chính quyền ông Trump đã hạ thấp vai trò của các kênh liên lạc.
“Khi Triều Tiên đang tiếp tục khiêu khích, Tổng thống cho rằng đây không phải là lúc nên đàm phán”, vị quan chức cho biết.
Vị quan chức này cũng phân tích, các kênh liên lạc giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn tồn tại nhưng chỉ nhằm để bảo đảm an toàn cho con tin người Mỹ bị Triều Tiên bắt giam.
Cố vấn của Ngoại trưởng Mỹ, ông R.C. Hammond đã bác bỏ các đề xuất về việc ông Tillerson nên từ chức. Đồng thời, ông Hammond đã viết trên Twitter: “Các kênh liên lạc đã được mở trong nhiều tháng, nhưng chúng chưa được sử dụng”.
Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng đưa ra những quan điểm tương tự vào hôm 1/10. “Các kênh ngoại giao đã được mở cho ông Kim Jong-un. Chúng sẽ không được mở mãi mãi”, bà Heather viết trên Twitter.
Tuy nhiên, nghị sĩ đảng Dân chủ Ted Lieu lại nhìn nhận, động thái của Tổng thống Mỹ không chỉ "khiến ông Rex Tillerson lúng túng mà còn gây bối rối cho người dân Mỹ và các lãnh đạo thế giới".
Hạ nghị sĩ Adam Schiff đăng trên Twitter: "Nếu ông Tillerson đang lãng phí thời gian thì đó chỉ có thể bắt nguồn từ việc lãnh đạo của ông ấy không thể hiểu được hậu quả khủng khiếp nếu chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên".
Ông Bruce Klingner, một chuyên gia về Triều Tiên tại quỹ Heritage (Mỹ) cho biết Washington từng liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng qua phái đoàn tại Liên Hợp Quốc được gọi với tên "Kênh New York". Tuy nhiên kênh liên lạc này đã bị cắt vào tháng 7/2016 sau đó được mở lại liên quan đến vụ việc sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị bắt tại Triều Tiên.
Sau khi công bố các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Triều Tiên tháng trước, ông Trump thừa nhận giải pháp ngoại giao vẫn rất hữu ích trong vấn đề Triều Tiên.
Tuy nhiên, ông cũng thường xuyên tuyên bố rằng ông đã tính đến giải pháp quân sự mặc cho các quan chức Mỹ khẳng định cuộc chiến tranh giữa hai nước nếu xảy ra sẽ gây tổn thất rất lớn.
Xem thêm >> Con tàu Triều Tiên mang lô vũ khí khổng lồ cho khách hàng bí ẩn
V.T.H