Chưa thực sự bùng nổ nhưng những gì ĐT Pháp thể hiện tại Euro 2016 cũng khiến các fan hâm mộ của họ cảm thấy yên tâm. Đoàn quân áo Lam bất bại sau vòng bảng nhưng quan trọng hơn họ chứng minh được sức mạnh của ứng viên vô địch. Pogba và các đồng đội biết cách vượt khó ở những thời điểm quan trọng và sở hữu những ngôi sao chất lượng cao như Payet, Pogba hay Greizmann đủ để xoay chuyển cục diện trận đấu.
ĐT Pháp được đánh giá mạnh hơn hẳn Ai Len.
Một điểm tích cực nữa là các học trò của HLV Deschamps đã chơi hay qua từng trận đấu, các mắt xích dần tìm thấy sự gắn kết và ăn ý. Trong cuộc đối đầu với Thụy Sỹ ở lượt đấu cuối vòng bảng, dù chỉ tung ra đội hình dự bị, Pháp vẫn chơi lấn lướt hơn đối thủ.
Sự nhuần nhuyễn trong lối chơi của đội chủ nhà Euro 2016 chắc chắn sẽ được cải thiện ở vòng 1/8, nhất là khi họ chỉ phải gặp một Ai Len yếu đuối hơn rất nhiều. Các học trò của HLV Michael O'Neill đã gặp nhiều may mắn mới có vé đi tiếp với tư cách đội thứ 3 xuất sắc. Họ chỉ cầm hòa được Thụy Điển vốn phụ thuộc cả vào Ibra ở trận ra quân rồi thua tan nát 0-3 trước ĐT Bỉ. Chiến thắng duy nhất trước Italia ở lượt đấu cuối không mang nhiều ý nghĩa bởi đối thủ chỉ dùng đội hình dự bị.
Xét về mặt con người, Ai Len thiếu hẳn những gương mặt chất lượng để đối phó với ĐT Pháp toàn sao dàn trải khắp đội hình. Trước đối thủ trên cơ, Ai Len gần như chắc chắn sẽ chọn lối chơi tử thủ và chờ đợi cơ hội phản công. Dù vậy nếu Pháp sớm mở tỷ số, lối chơi của Ai Len sẽ bị phá sản khi phải đẩy cao đội hình tấn công và nhận thêm bàn thua.
Phải thừa nhận việc vượt qua vòng bảng ở một kỳ Euro là kỳ tích ngoài mong đợi của thầy trò O'Neill nên họ sẽ vào trận với tâm lý thoải mái. Tuy nhiên chất lượng đội hình và kiểu chơi của Ai Len vẫn rất khó cản bước Pháp.
Thông tin