Phạt 7 triệu phụ huynh đánh nhầm đồng nghiệp vì con bị cào xước má

Phạt 7 triệu phụ huynh đánh nhầm đồng nghiệp vì con bị cào xước má

Thứ 6, 21/10/2016 | 18:57
0
Sở GDĐT TP.Đà Nẵng cảnh cáo và xử phạt 7 triệu phụ huynh Lê Thị C. về hành vi đánh nhầm đồng nghiệp, sau khi thấy con bị giáo viên đánh xước má.

Liên quan vụ việc phụ huynh vào trường tiểu học và trung học cơ sở Đức Trí (viết tắt trường Đức Trí) đánh nhầm giáo viên sau khi con bị giáo viên cào trầy má, mà Báo điện tử Người Đưa Tin đã đăng tải, chiều ngày 20/10, Sở Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) TP.Đà Nẵng tổ chức phiên họp gồm lãnh đạo, công đoàn ngành, thanh tra và các trưởng phòng sở, lãnh đạo Phòng GDĐT Hải Châu, Hiệu trưởng Trường Đức Trí, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền và 3 cô giáo liên quan đến vụ việc.

Theo tường trình của các bên, vào khoảng 16h30 chiều ngày 12/10, tại Trường Đức Trí (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã xảy ra vụ việc phụ huynh học sinh hành hung giáo viên và gây rối tại trường, vì bức xúc khi phát hiện con mình, học sinh Bùi Hoàng G. (lớp 3/4) bị cô giáo đánh gây ra vết xước trên má. Phía giáo viên Võ Nguyễn Kim O. - giáo viên quản lí học sinh giờ nghỉ trưa, đã đánh cháu G., gây ra vết xước trên má học sinh.

Phụ huynh Lê Thị C. (mẹ học sinh G., cũng là giáo viên), khi đến đón con đã phát hiện vết xước trên má nên hành hung nhầm giáo viên Bùi Thị L.A, nhưng không để lại dấu vết thân thể đáng kể.

Sau đó, ông Bùi Văn S. (bố học sinh G.) đã giằng co micro trên tay cô giáo đang điều hành đưa đón học sinh, có hành vi và lời nói khiếm nhã, gây mất trật tự tại trường. Về phía phụ huynh C. dùng điện thoại di động quay clip và đưa lên mạng facebook cá nhân.

Qua đánh giá, vụ việc đáng tiếc đã xảy ra do hành động bộc phát, thiếu kìm chế của cô giáo quản sinh của trường Đức Trí và phụ huynh của em G. Hệ quả, sự việc tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhà giáo, nhà trường, ngành giáo dục và TP.Đà Nẵng. Nhất là việc đánh trẻ, và đặc biệt là phát tán clip về hình ảnh cô O. khiến dư luận xã hội không thể chấp nhận.

Dân sinh - Phạt 7 triệu phụ huynh đánh nhầm đồng nghiệp vì con bị cào xước má

 Phụ huynh em G. bị Sở GDĐT TP.Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo, xử phạt 7 triệu vì đánh đồng nghiệp

Nhận thức hành vi vi phạm và tác hại của sự việc; giáo viên O. và phụ huynh C. đều thừa nhận sai phạm của mình. Đồng thời sở chỉ đạo cho hiệu trưởng 2 trường có viên chức vi phạm mở Hội đồng kỉ luật theo đúng quy định hiện hành.

Căn cứ tính chất, mức độ sai phạm của các bên, Sở GDĐT TP.Đà Nẵng kỷ luật với hình thức khiển trách; xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng, đình chỉ công tác 1 tháng đối với bà Võ Nguyễn Kim O.

Đối với phụ huynh Lê Thị C., Sở GDĐT TP.Đà Nẵng kỷ luật với hình thức cảnh cáo, xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng. Vợ chồng bà C. cũng đã xin lỗi Hội đồng sư phạm trường Đức Trí về hành động gây rối trật tự vào sáng 12/10, cũng như xin lỗi giáo viên Bùi Thị L.A vì đã đánh nhầm, đồng thời xin lỗi giáo viên O. vì đã quay clip và đưa lên mạng xã hội.

Lãnh đạo sở cũng nhận thông tin, công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã triệu tập ông Bùi Văn S. lên trụ sở làm việc và xử lí về hành động gây rối trật tự.

Sau vụ việc này, Sở GDĐT TP. Đà Nẵng sẽ rút kinh nghiệm, tập trung chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ toàn ngành theo quy định hiện hành.

Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác bảo vệ, kịp thời ngăn ngừa các hành động gây rối trật tự, xâm phạm thân thể và nhân phẩm của người dạy và người học. 

Nguyễn Tuấn

Đình chỉ 1 tháng, phạt 5 triệu cô giáo làm trầy má HS tại Đà Nẵng

Thứ 4, 19/10/2016 | 09:45
Sở GDĐT TP.Đà Nẵng vừa đình chỉ 1 tháng giáo viên làm trầy má học trò, cũng như kiểm điểm hành vi đánh đồng nghiệp của mẹ học sinh G.

HS bị cô giáo cào rách má vì không ngủ trưa: Nhà trường lên tiếng

Thứ 3, 18/10/2016 | 14:00
Ban giám hiệu trường Đức Trí (Đà Nẵng) trần tình sự việc liên quan phụ huynh vào trường đánh nhầm giáo viên, sau khi nghe con bị cô giáo quản sinh tát rách má.

Tiến hành giai đoạn 2 xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 3, 18/10/2016 | 11:13
Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp tổ chức lễ khởi động giai đoạn cuối cùng xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng vào ngày 18/10.

Hoảng hốt phát hiện một thanh niên treo cổ tự tử tại Đà Nẵng

Thứ 6, 21/10/2016 | 10:43
Rạng sáng 21/10, người dân đi tắm biển hoảng hốt khi phát hiện 1 thanh niên treo cổ tự tử trên bãi tắm Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Đình chỉ 1 tháng, phạt 5 triệu cô giáo làm trầy má HS tại Đà Nẵng

Thứ 4, 19/10/2016 | 09:45
Sở GDĐT TP.Đà Nẵng vừa đình chỉ 1 tháng giáo viên làm trầy má học trò, cũng như kiểm điểm hành vi đánh đồng nghiệp của mẹ học sinh G.

HS bị cô giáo cào rách má vì không ngủ trưa: Nhà trường lên tiếng

Thứ 3, 18/10/2016 | 14:00
Ban giám hiệu trường Đức Trí (Đà Nẵng) trần tình sự việc liên quan phụ huynh vào trường đánh nhầm giáo viên, sau khi nghe con bị cô giáo quản sinh tát rách má.

Tiến hành giai đoạn 2 xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 3, 18/10/2016 | 11:13
Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp tổ chức lễ khởi động giai đoạn cuối cùng xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng vào ngày 18/10.

Hoảng hốt phát hiện một thanh niên treo cổ tự tử tại Đà Nẵng

Thứ 6, 21/10/2016 | 10:43
Rạng sáng 21/10, người dân đi tắm biển hoảng hốt khi phát hiện 1 thanh niên treo cổ tự tử trên bãi tắm Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.