Phát biểu của ông Tập Cận Bình ở lễ duyệt binh khiến Nhật thất vọng

Phát biểu của ông Tập Cận Bình ở lễ duyệt binh khiến Nhật thất vọng

Thứ 7, 05/09/2015 | 07:47
0
(Tin thời sự quốc tế) - Những lời lẽ chỉ trích Tokyo thay vì hòa giải như mong muốn của 2 nước trong bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ duyệt binh ngày 3/9 khiến Nhật thất vọng.

Theo hãng tin Kyodo, Chánh văn phòng nội các Nhật, Yoshihide Suga đã phát biểu trong buổi họp báo hôm 3/9 rằng: “Chúng tôi đã đề nghị ngày lễ kỷ niệm 70 năm đánh bại Nhật trong Thế chiến II nên đề cập những vấn đề hòa giải giữa Nhật và Trung Quốc, chứ không phải là những lời lẽ chống Nhật”.

Thế giới - Phát biểu của ông Tập Cận Bình ở lễ duyệt binh khiến Nhật thất vọng

Lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Nhật Bản

Ông Suga cho biết Tokyo từng tham vấn với Bắc Kinh về việc này, nhất là trong 2 cuộc gặp của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 11/2014 và tháng 4/2015.

Theo ông Suga, 2 nước đã bình thường hóa quan hệ từ năm 1972 và đã có mối quan hệ hữu nghị từ đó, vì vậy không nên chỉ trích nhau vì đó là vấn đề của quá khứ.

Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố buổi lễ mừng 70 năm đánh thắng Nhật cũng là ngày kết thúc Thế chiến 2 sẽ không chỉ trích nước nào, cũng như cuộc duyệt binh sẽ không hàm ý chống nước nào.

“Nhưng Chủ tịch TQ Tập đã không nhắc đến những yếu tố đó. Tôi nghĩ đó là điều cực kỳ đáng tiếc”, Chánh văn phòng Suga nói tiếp.

Trước buổi duyệt binh, người đứng đầu Văn phòng nội các Nhật đã nhắc nhở Bắc Kinh “không nên quá tập trung vào quá khứ đau thương của mình, thay vào đó hãy cho thế giới thấy quyết tâm của Trung Quốc vượt qua những khó khăn để tiến về phía trước. Nước Nhật đã làm điều đó”.

Ông Katsuya Okada, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ Nhật Bản, cũng lấy làm tiếc trước phát biểu của ông Tập. Theo ông, Trung Quốc nên nghĩ đến những gì 2 nước đã nhận được trong quan hệ hợp tác 70 năm qua thay vì nhắc lại những lời đau thương với sự chỉ trích nhắm vào Nhật.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không tham dự lễ kỷ niệm đánh dấu 70 năm ngày kết thúc Thế chiến II vào ngày 3/9 ở Bắc Kinh.

Theo đài NHK ngày 24/8, ông Abe đã quyết định không tha

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.