Lần đầu tiên phát biểu tại Quốc hội (QH) với tư cách ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà đã cảm ơn QH đã bỏ phiếu tín nhiệm mình giữ chức Bộ trưởng Bộ TNMT. “Đây là vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề trước Đảng và nhân dân”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mở đầu phần phát biểu của mình.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có "giải trình" trước QH về sự cố môi trường đang được dư luận xã hội quan tâm.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng bày tỏ sự cầu thị với ý kiến đánh giá của các ĐBQH trong những ngày qua, những ý kiến phản biện sâu sát về bất cập cũng như định hướng trong thời gian sắp tới đối với Bộ TNMT.
Trong phần phát biểu của mình, Bộ trưởng Trần Hồng Hà tập trung vào 3 nội dung: Vấn đề tổng quát; những vấn đề lớn, giải pháp sắp tới và vấn đề cấp bách cụ thể mà các ĐBQH đã nêu.
Trình bày về các vấn đề tổng quát và giải pháp sắp tới, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề cập đến lĩnh vực quản lý của Bộ TNMT là rất rộng. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng thừa nhận: “Việc thực thi hệ thống pháp luật chưa đạt được kết quả như mong muốn nên xảy ra các hiện tượng môi trường ô nhiễm, sự cố môi trường, lãng phí tài nguyên… có nơi ô nhiễm nghiêm trọng”.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề cập đến nhiều vấn đề về giải pháp cho thời gian sắp tới bao gồm: Kiểm soát, hoàn thiện một cách hệ thống từ chủ trương đến hệ thống pháp luật; tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý của Bộ; tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường….
Về nội dung thứ ba, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu một số vấn đề cấp bách cần làm như: Rà soát các cơ sở có khả năng gây ô nhiễm nặng trên cả nước, hiện đang tiến hành thanh tra chuyên đề, thanh tra toàn diện các mặt; tích cực cải cách hành chính theo hướng tinh gọn và hiệu quả, áp dụng công nghệ tiên tiến, quan trắc môi trường tự động, hội nhập sâu rộng với thế giới…