Phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh THPT 2017

Phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh THPT 2017

Đỗ Thị Huệ
Thứ 7, 23/09/2017 | 09:30
0
Vừa qua, tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP Hà Nội đã diễn ra lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017.

Lễ phát động cuộc thi do bộ Tư Pháp, công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và Uỷ ban nhân dân TP.Hà Nội phối hợp thực hiện. Tới tham dự buổi lễ có ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng bộ Tư pháp, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Trung Ương; ông Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Trung Ương; ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; bà Tống Thị Thanh Nam, Phó Giám đốc sở Tư pháp Hà Nội; ông Phạm Ngọc Thập, Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh trên địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Công nghệ - Phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh THPT 2017

Toàn cảnh buổi lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT 2017.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc thi khi góp phần đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường.

Thứ trưởng hi vọng, cuộc thi sẽ tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, cung cấp kiến thức cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật. Từ đó, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành, giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội trong độ tuổi vị thành niên.

Để tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, Thứ trưởng đề nghị ban tổ chức cuộc thi Trung ương và địa phương cần làm tốt công tác hướng dẫn, triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh, thành phố. Nội dung thi cần bảo đảm tính sinh động, hấp dẫn, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Các câu hỏi phải ngắn gọn, thiết thực, gần gũi, có tính giáo dục cao, kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức với rèn luyện và bồi dưỡng tư duy, kỹ năng xử lý các tình huống pháp lý.

Công nghệ - Phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh THPT 2017 (Hình 2).

Ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng bộ Tư pháp phát biểu phát động cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017– Luật gia tương lai là cuộc thi do bộ Tư pháp và công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup phối hợp tổ chức. Các nội dung của cuộc thi thiết thực, phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi, môi trường giáo dục; gắn kết giữa giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống; giữa giáo dục gia đình với nhà trường và xã hội để hình thành nhân cách, phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Năm 2017, cuộc thi sẽ được tổ chức trên địa bàn 20 tỉnh, thành phố bao gồm Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Cà Mau, Cần Thơ, Điện Biên, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Sóc Trăng, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Tây Ninh và Vĩnh Phúc.

Thí sinh sẽ tiến hành thi trực tuyến trên website của cuộc thi là http://luatgiatuonglai.vn/ hoặc http://hoccungthukhoa.vn/ và trải qua hai vòng thi cấp trường và cấp tỉnh/thành phố từ 02/10/2017 đến ngày 30/11/2017.

Về cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao 8 giải thưởng tỉnh, thành phố gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích. Thí sinh đạt giải sẽ được ban tổ chức cuộc thi Trung ương trao Giấy chứng nhận đạt giải và UBND tỉnh, thành phố trao giải thưởng theo quy định.

Ở cấp trường sẽ trao giải nhất, nhì, ba lần lượt cho 03 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất. Để động viên, khuyến khích các học sinh tham gia dự thi, ban tổ chức cuộc thi Trung ương sẽ công bố giải thưởng tuần, gồm 01 giải nhất/tuần/trường. Thí sinh đạt giải sẽ được nhận thẻ học online của công ty CP Dịch vụ Công nghệ Giáo dục Việt Nam (Vnedutech).

Công nghệ - Phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh THPT 2017 (Hình 3).

Các đại biểu thăm quan các em học sinh tham gia cuộc thi.

Đây cũng là năm thứ hai công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup vinh dự là đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh THPT.

Đỗ Huệ

Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên Egroup 2017

Thứ 7, 06/05/2017 | 17:55
Chiều ngày 6/5/2017, Đại hội cổ đông thường niên Egroup 2017 đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua định hướng chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục của Egroup trong ngắn hạn và dài hạn.
Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.
Cùng chuyên mục

Lý do Apple phát cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:48
Một blog bảo mật tuyên bố rằng cuộc tấn công gần đây vào iPhone được thực hiện bởi phần mềm gián điệp có tên LightSpy dường như do các tin tặc Trung Quốc tạo ra.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Apple công bố biện pháp thú vị khiến kẻ trộm iPhone "nản lòng"

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Apple vừa công bố một biện pháp rất thú vị giúp nạn trộm cắp iPhone có thể giảm bớt.

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.

Hé lộ về cuộc sống kín tiếng của tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:45
Tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook vừa ghé thăm Việt Nam vào ngày 15/4 được biết đến là người có phong cách sống kín tiếng và khá giản dị.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.