Phạt hàng loạt cơ sở giết mổ heo lậu

Phạt hàng loạt cơ sở giết mổ heo lậu

Thứ 5, 25/02/2016 | 09:27
0
Khi đoàn kiểm tra ập vào đã phát hiện các cơ sở này giết mổ heo trong môi trường mất an toàn vệ sinh.

Chiều ngày 24/2 đại diện Phòng NN&PTNT huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 hộ chăn nuôi gồm hộ Trần Văn Quân, Nguyễn Thị Nga và Trần Thị Thu Thảo (cùng ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) tổng số tiền 25,5 triệu đồng cùng về hành vi “giết mổ động vật không phép”.

Pháp luật - Phạt hàng loạt cơ sở giết mổ heo lậu

Giết mổ heo trên nền đất cáu bẩn (Hình minh họa)

Trước đó vào ngày 22/1, đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 3 cơ sở trên đang tiến hành giết mổ heo lậu.

Cụ thể, thời điểm đoàn liên ngành ập vào kiểm tra thì phát hiện tại cơ sở do ông Quân làm chủ có hai người đang tiến hành giết mổ một con heo trọng lượng khoảng 70kg, bốn người khác đang tiến hành giết mổ một con heo trọng lượng khoảng 80kg tại cơ sở bà Nga. Còn tại cơ sở của bà Thảo phát hiện một con heo trọng lượng khoảng 80kg đã được giết mổ xong chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Bên cạnh đó, đoàn liên ngành còn phát hiện tại 3 cơ sở trên tổng cộng 31 con heo đang nuôi nhốt trông chuồng chờ giết mổ.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ các cơ sở đã không xuất trình được giấy phép giết mổ do cơ quan có thẩm quyền cho phép và giấy chứng nhận kiểm dịch số heo trên.

Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 3 cơ sở trên về hành vi giết mổ động vật tại những điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y và không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Nguyễn Nhâm

Tag: Xa lộ
Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.