Phát hiện 39 bộ hài cốt trong nhà

Phát hiện 39 bộ hài cốt trong nhà

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Hôm 13/7, Thượng tá Nguyễn Văn Quí, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP. HCM) cho biết đơn vị này đang tích cực làm rõ nguồn gốc, đường đi của 39 bộ hài cốt phát hiện trong căn nhà số 32 lô Z, đường số 1, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh cũng đang tiến hành truy tìm và yêu cầu bà Sương ra trình diện để làm rõ nguyên nhân cũng như xuất xứ của 39 bộ hài cốt nói trên.

39 bộ hài cốt bí ẩn chưa rõ nguồn gốc

Trước đó, sau khi từ Nhật về Việt Nam, ông Lê Viết Thủy (42 tuổi, quốc tịch Nhật) tới thăm căn nhà tại địa chỉ nêu trên (đã bỏ hoang gần một năm) thì phát hiện 39 bộ hài cốt nằm trong nhiều bao tải để ở một phòng. Sự việc ngay sau đó được trình báo công an.

Chiều ngày 13/7, đi tìm nguồn gốc và người phát hiện ra 39 bộ hài cốt này, nhóm PV tìm đến địa chỉ nêu trên, nơi bà Sương mướn để làm cơ sở cho trại hòm Thiên Thọ thì được biết từ 2 năm nay, cơ sở này không còn sử dụng để hoạt động kinh doanh dịch vụ mai táng mà thay vào đó là quán cơm chay bình dân.

Căn nhà nơi phát hiện 39 bộ hài cốt

Theo thông tin từ cơ quan công an huyện Bình Chánh, trước đây ông Lê Viết Thủy (42 tuổi, quốc tịch Nhật) có nhờ người thân là ông Nguyễn Viết Xuân (78 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) đứng tên mua căn nhà nêu trên. Sau khi mua xong, ông Thủy về lại Nhật sinh sống.

Năm 2004, ông Dương Văn Lộc (46 tuổi, ngụ Q.8) đã gọi điện thoại qua Nhật gặp trực tiếp ông Thủy đặt vấn đề thuê căn nhà nói trên để mở cửa hàng bán quan tài và được ông Thủy đồng ý. Ngày 22/10/2004, ông Lộc khai trương cửa hàng quan tài lấy tên là Tân Lộc. Đến tháng 12/2007, ông Lộc nghỉ và sang nhượng lại cửa hàng cho bà Đặng Thị Diễm Sương kinh doanh và đổi tên thành cửa hàng Thiên Thọ. Kinh doanh được khoảng 2 năm, do làm ăn thua lỗ nên bà Sương đã đóng cửa trại hòm và biến mất.

Qua tìm hiểu được biết, tháng 6/2010, ông Thủy từ Nhật về Việt Nam và ghé về nhà thì phát hiện nhiều bao tải chứa các bộ hài cốt nên báo cho công an xã Bình Hưng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an huyện Bình Chánh tiến hành đưa toàn bộ số hài cốt này đi giám định. Qua giám định, 18 bộ hài cốt được xác định độ tuổi, 19 bộ hài cốt xác định được giới tính nhưng tất cả các bộ hài cốt này chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong và thời gian tử vong.

Sau khi thông tin tìm thấy 39 bộ hài cốt tại cơ sở mình trước đây hoạt động, ông Lộc đang tu tại một ngôi chùa ở Khánh Hòa đã nhanh chóng trở về để làm rõ. Ông Lộc cho biết, sau khi sang lại trại hòm cho bà Sương, ông không còn dính dáng gì đến nên không biết gốc gác của các bộ hài cốt trên.

Loại trừ án mạng

Từ những diễn biến như trên, công an xác định việc ông Lộc bỏ đi tu không còn liên quan gì đến cơ sở kinh doanh trại hòm này. Đặt giả thiết có án mạng từ những bộ hài cốt này, ngay sau đó giả thiết nêu trên đã bị loại trừ vì rà soát lại, công an nhận thấy suốt nhiều năm nay không có ai báo án hay tìm người thân tại địa bàn huyện Bình Chánh. Công an nghi vấn: 39 bộ hài cốt này có thể người thuê mặt bằng căn nhà 32 lô Z làm trại hòm mang về.

Hình ảnh hài cốt đựng trong bao tải (Ảnh do công an cung cấp)

Theo một số hồ sơ cơ quan chức năng đã thu thập được, ngày 1/10/2008, sau khi sang lại trại hòm từ ông Lộc, bà Sương đã ký hợp đồng với ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh về việc hợp đồng bốc mộ vắng chủ tại khu vực dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân thành phố, khu xử lý bùn, khu dự trữ phát triển tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Tổng số mộ tại khu vực này là 250 ngôi mộ với chi phí bốc mộ là 900 ngàn đồng/mộ (chỉ tính những ngôi mộ có hài cốt). Qua 12 đợt (từ ngày 14/10/2008 đến 31/10/2008), phía bà Sương đã bốc được 184 ngôi mộ có hài cốt, phía ban bồi thường giải phóng mặt bằng đã chi hơn 165 triệu đồng cho phía bà Sương.

Trong hợp đồng này, hai bên thỏa thuận sau khi bốc mộ, hài cốt, phía chủ trại hòm Thiên Thọ phải xử lý bằng cách cho vào túi, hỏa táng và đánh dấu để lưu hồ sơ. Ngoài ra, phía bà Sương phải lập sơ đồ đánh dấu các khu vực mộ đã bốc để người thân của những hài cốt này nếu có đi tìm cũng có thể xác định được vị trí. Số tiền 900 ngàn đồng/mộ có cả bao gồm phí bảo quản tro cốt của các ngôi mộ sau khi đã hỏa táng.

Như vậy, những bộ hài cốt này có phải nằm trong dự án bốc mộ vô chủ giữa cơ sở mai táng Thiên Thọ và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh hay không? Có thể do trong hợp đồng bà Sương phải có trách nhiệm bảo quản tro cốt của các ngôi mộ vắng chủ này nên trong quá trình đem hài cốt đi hỏa táng, bà Sương chưa đem các hũ tro cốt cùng với những bộ hài cốt còn lại đi xử lý thì bà Sương đã ngưng hoạt động cơ sở mai táng Thiên Thọ? Những nghi vấn trên chỉ có thể được giải đáp khi bà Sương ra trình diện với Công an huyện Bình Chánh để làm rõ.

Hàng xóm sợ xanh mắt

Nhiều cư dân sống trong khu vực này cho biết, từ 2 năm nay họ không hề biết đến sự hiện diện của 39 bộ hài cốt này, cho đến khi có lệnh triệu tập bà Sương thì mọi người mới vỡ lẽ. Chị Nguyễn Thị Kim Chi (45 đường số 1, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) bàng hoàng: "Sau khi biết chuyện tôi và nhiều người dân quanh đây có đôi chút bất ngờ và hoảng sợ. Mọi người cũng hy vọng bà Sương nhanh chóng ra trình báo sớm làm sáng tỏ vụ việc, để mọi người có thể trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường".

Công an huyện Bình Chánh yêu cầu bà Đặng Thị Diễm Sương nhanh chóng đến cơ quan điều tra để vụ việc được làm sáng tỏ. Do chưa xác định được nguyên nhân nguồn gốc chính xác của 39 bộ hài cốt này nên Công an huyện Bình Chánh đã lưu 39 bộ hài cốt này tại Trung tâm Pháp y của TP HCM để phục vụ công tác điều tra.

Thu Thúy - Minh Nghĩa

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.