Phát hiện hài cốt

Phát hiện hài cốt "người khổng lồ" 5.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Chủ nhật, 08/08/2021 | 06:01
0
Đàn ông Trung Quốc cổ đại vốn không cao. Vì vậy, việc tìm thấy một số bộ xương người niên đại 5.000 năm với kích thước to lớn khác thường thu hút sự chú ý lớn.

Theo Sciencealert, năm 2017 các nhà khảo cổ học tìm thấy những ngôi mộ chứa xương của một người cao tới 1,9m và một số người cao tới 1,8m ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. 

"Thông số chiều cao trên được đánh giá dựa trên cấu trúc xương thu được. Nếu người đàn ông cao nhất còn sống, anh ta chắc chắn cao hơn 1,9m, thậm chí là 2m", ông Fang Hui, Trưởng khoa Văn hóa và lịch sử Đại học Sơn Đông nói đồng thời cho biết đây là chiều cao vượt trội so với những người từng sống ở khu vực này cách đây 5.000 năm.

Đời sống - Phát hiện hài cốt 'người khổng lồ' 5.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Bộ hài cốt niên đại 5.000 năm được tìm thấy ở Sơn Đông, Trung Quốc.

Những người đàn ông vóc dáng cao hơn được tìm thấy trong những ngôi mộ lớn hơn. Có thể là do họ có địa vị cao hơn và được hưởng những phần thức ăn tốt hơn. Họ sở hữu chiều cao vượt trội hơn nhiều so với những người khác trong khu vực.

Khi kiểm tra, các nhà khảo cổ phát hiện ra những tổn thương rõ ràng tại phần đầu và xương chân của một số hài cốt. Vết thương xuất hiện chưa lâu sau khi an táng, có thể là do tranh giành quyền lực giữa những người còn sống. Ngoài ra họ còn tìm thấy các đồ gốm và ngọc bích trong 6 ngôi mộ của những người "khổng lồ".

Địa điểm khai quật số hài cốt trên cụ thể là ở làng Tiêu Gia, thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông. Kể từ năm 2016, tàn tích của 104 ngôi nhà, 205 ngôi mộ và 20 hố tế thần đã được tìm thấy ở đây.

Các di tích và bộ hài cốt đều thuộc nền văn minh cuối thời đồ đá mới ở nhánh giữa và hạ lưu sông Hoàng Hà. "Ở thời điểm đó, nông nghiệp đã phát triển. Nguồn thực phẩm đa dạng và phong phú được cho là có thể đã đóng góp một phần vào chiều cao của họ", ông Fang Hui nói.

Người dân Sơn Đông cũng tin rằng, chiều cao vượt trội vốn là một trong những đặc điểm nổi bật của họ so với những nơi khác ở Trung Quốc. Dựa vào số liệu năm 2015, người tỉnh Sơn Đông được cho là cao nhất Trung Quốc. Chiều cao trung bình của nam giới ở độ tuổi 18 là 1,75m so với mức trung bình quốc gia này là 1,72m.

Thêm một điều thú vị nữa, Khổng Tử - triết gia lỗi lạc của Trung Quốc (551-479 TCN) cũng xuất thân từ tỉnh Sơn Đông và được cho là cao tới 1,9m. Trong khi đó Gia Cát Lượng - một chiến lược gia vĩ đại thời Tam Quốc- sinh ra ở Dương Đô (nay thuộc huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông) cũng được mô tả là người khá cao lớn.

Đời sống - Phát hiện hài cốt 'người khổng lồ' 5.000 năm tuổi ở Trung Quốc (Hình 2).

Khu vực khảo cổ ở Sơn Đông, Trung Quốc.

Khu vực khảo cổ niên đại 5.000 năm ở Trung Quốc rộng đến 240.000 m2 nhưng mới chỉ có 2.000 m2 được khai quật, hứa hẹn còn nhiều bí mật thú vị đang đợi các nhà khảo cổ khám phá.

Minh Hoa (t/h)

Phát hiện hài cốt 5.000 năm tuổi của người đầu tiên bị nhiễm dịch hạch

Thứ 6, 02/07/2021 | 19:09
Hài cốt một người đàn ông khoảng 20 tuổi qua đời cách đây 5.000 năm đã tiết lộ một chủng chưa từng biết và có thể là cổ xưa nhất của bệnh dịch hạch.

Bí ẩn bộ hài cốt thiếu nữ ngậm đầu lâu chim trong miệng

Thứ 6, 18/06/2021 | 12:00
Hài cốt một cô gái với chiếc đầu lâu chim sẻ trong miệng bị chôn vùi trong hang động đã khiến các nhà khoa học mất nhiều công sức nghiên cứu, giải mã.

Tìm thấy 17 hài cốt không đầu, 13 hài cốt bị chôn úp mặt ở Anh

Thứ 4, 02/06/2021 | 13:04
Các chuyên gia khảo cổ vừa phát hiện số lượng lớn hài cốt bị chặt đầu và chôn úp mặt trong một nghĩa địa từ thời La Mã tại Anh.

Tìm thấy hài cốt quái vật biển bí ẩn dài tới hơn 30m

Thứ 2, 17/05/2021 | 16:00
Một bộ xương dài khoảng 30 mét đã được phát hiện dưới đáy biển Địa Trung Hải. Cho đến nay chưa ai xác định được đây là xương của loài động vật nào.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.