Trong buổi lễ tại thủ đô La Paz ngày 8/10, nhà khảo cổ học Christophe Delaere, giám đốc dự án thám hiểm nói trên, cho biết ước tính có khoảng 2.000 cổ vật và mảnh vỡ đã được tìm thấy.
"Chúng tôi phát hiện được 2.000 đồ vật và các mảnh vỡ. Có nhiều đồ gốm và bình đựng di cốt từ 500 đến 800 năm trước", AFP dẫn lời Christophe Delaere, đồng giám đốc Dự án Huinaimarca, đơn vị khai quật được kho báu, cho biết.
Một số đồng vật bằng vàng được tìm thấy ở khu vực khai quật. Ảnh: France24.com
Cuộc khai quật được tiến hành ở khu vực ven hồ nước Titicaca của Bolivia, giáp với Peru, từ hai tháng trước. Các khám phá dưới hồ nước cho thấy nhiều đồ vật có từ nhiều thời kỳ khác nhau, bao gồm cả thời kỳ Inca và tiền Inca (1438-1533).
Trong dự án này, các nhà khoa học đã phát hiện 31 miếng vàng, chủ yếu ở quanh khu vực Isla del Sol, nơi có truyền thuyết kể rằng người sáng lập huyền thoại của đế quốc Inca nổi lên từ mặt nước.
Hồ Titicaca là hồ cao nhất thế giới có thể đi thuyền được, ở độ cao 3,812 m trên mực nước biển, có 41 hòn đảo, một số có cư dân đông đúc. Tọa lạc trên đỉnh Altiplano trong dãy Andes thuộc biên giới của Peru và Bolivia. Titicaca có độ sâu trung bình là 107 m nơi sâu nhất là 281 m. Phía Tây của hồ nằm trong vùng Puno của Peru và phía Đông thuộc về Bolivia.
Ở những nơi khác, các đồ vật được khai quật có niên đại 1.500 tuổi như bình đá, lư hương và hình vẽ một số loài động vật khác như báo cũng được tìm thấy.
Câu chuyện về người Quechua (thổ dân Nam Mỹ bao gồm cả người Inca sống ở vùng Andes) bản địa và người Aymara giấu thành trì và kho báu dưới làn nước hồ Titicaca để bảo vệ chúng khỏi những kẻ xâm lược người Tây Ban Nha đã tồn tại ở Bolivia trong nhiều thế kỷ.
Từ lâu, hồ Titicaca đã thu hút chú ý của các chuyên gia nhờ sự tồn tại vô số truyền thuyết xung quanh hồ kể về kho báu được người Inca cất giấu. Những năm 1960, khi khám phá Titicaca, nhà hải dương học nổi tiếng người Pháp Jacques-Yves Cousteau đã tìm thấy những đồ vật của nền văn minh.
Tổng thống Bolivia Evo Morales nhấn mạnh rằng Bolivia mong muốn phục hồi di sản quốc gia và được trưng bày các di sản ở các nước châu Âu và Mỹ.
Duyên Trần (tổng hợp)