Loài mới có tên là thằn lằn Phê-nô shea Sphenomorphus sheai Nguyen, Nguyen, Van Devender, Bonkowski & Ziegler, 2013. Nó được đặt theo tên của nhà nghiên cứu người Australia, tiến sĩ Glenn Shea vì có nhiều đóng góp trong nghiên cứu về bò sát ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Theo TS Nguyễn Quảng Trường - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cho biết loài thằn lằn mới được phát hiện trong chuyến khảo sát về đa dạng sinh học gần đây của tổ chức Wildlife at Risk ở khu vực Ba Tơ, Quảng Ngãi.
Thằn lằn Sphenomorphus sheai. Ảnh: Wayne Van Devender/Vast.
Các nhà nghiên cứu cho biết loài thằn lằn có kích cỡ rất nhỏ , sống chui luồn dưới lớp thảm mục trong rừng thường xanh ở độ cao hơn 1000 m so với mực nước biển, thuộc cao nguyên Kon Tum.
Đặc điểm nổi bật để nhận dạng loài thằn lằn phê-nô shea bao gồm: kích cỡ rất nhỏ (chiều dài đầu và thân khoảng 35 mm), đuôi mập (khoảng 59 mm), không có lỗ tai ngoài, mí mắt dưới dạng vảy, có 20 hàng vảy quanh giữa than.
Loài này chỉ có 6 bản mỏng dưới ngón chân thứ tư, trên đầu, lưng và gốc đuôi màu nâu đồng, óng ánh, với những đốm đen nhỏ, dọc theo bên đầu và sườn có một sọc đen nhỏ chạy từ sau mắt đến gốc đuôi, sườn có nhiều đốm đen sẫm màu, bụng màu kem.
Kết quả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Zootaxa, New Zealand tháng 11/2013. Được biết đây là loài thằn lằn Phê-nô mới thứ hai được công bố ở Việt Nam.
Duyên Trần (tổng hợp)