Phát hiện một hồ sơ nguồn gốc của 3 cây “siêu khủng” bị làm giả

Phát hiện một hồ sơ nguồn gốc của 3 cây “siêu khủng” bị làm giả

Mai Văn Cường
Thứ 6, 06/04/2018 | 19:04
0
Qua xác minh, chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác định 1 trong 3 hồ sơ nguồn gốc của cây “siêu khủng” đang bị tạm giữ ở tỉnh Thừa Thiên Huế không đúng với thực tế.

Chiều 6/4, ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng cục kiểm lâm, tổng cục Lâm Nghiệp, bộ NN-PTNT cho biết, chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo xác minh về hồ sơ nguồn gốc của 3 cây cổ thụ đang bị lực lượng chức năng tạm giữ ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Trong 3 bộ hồ sơ nguồn gốc lâm sản các cây bị tạm giữ thì có hồ sơ nguồn gốc lâm sản của xe biển số 73C-02880 không đúng với thực tế. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra xác minh nguồn gốc của cây cổ thụ này”, ông Tùng thông tin.

Theo đó, trong báo cáo của chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, ba cây xanh cỡ lớn đang bị tạm giữ tại tỉnh này đã được chủ lâm sản là ông Kiều Văn Chương (SN 1986, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) đến cơ quan kiểm lâm làm việc và xuất trình 3 bộ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc.

Phát hiện một hồ sơ nguồn gốc của 3 cây “siêu khủng” bị làm giả

Cây "siêu khủng" đang bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ.

Tuy nhiên, qua xác minh của chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk trong 3 bộ hồ sơ ông Chương xuất trình có bộ hồ sơ nguồn gốc lâm sản của xe biển số 73C-02880 không đúng với thực tế. Cụ thể trong hồ sơ này có đơn vận chuyển; bản đăng ký khai thác; đơn đề nghị xác nhận cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ đều ghi ngày 23/3/2018 của bà H’Yô Na Buôn Yă (trú tại buôn Sú, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) và đã được bà H’Phi La Niê - Phó Chủ tịch xã Ea Hồ ký xác nhận ngày 23/3.

Ngày 5/4, hạt Kiểm lâm Krông Năng làm việc với bà H’Yô Na Buôn Yă thì bà này cho biết, bà không ký vào bất cứ đơn xin khai thác hoặc vận chuyển cây nào. Ngoài ra, bà H’Yô Na cũng khẳng định trên vườn rẫy của bà không có cây đa sộp.

Trong khi đó, bà H’Phi La Niê đã thừa nhận chữ ký trong hồ sơ là của bà, nhưng do giải quyết hồ sơ hàng ngày cho dân nhiều nên nhiều lúc không đọc hết nội dung các đơn và do một phần chủ quan của bản thân nên đã ký xác nhận đơn khai thác, vận chuyển cây ngày 23/3.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

Điều bất thường trong đường đi của cây khủng như “quái thú”

Thứ 6, 06/04/2018 | 15:46
Những cây khủng như “quái thú” vi vu trên đường quốc lộ, qua mặt nhiều trạm kiểm soát giao thông của nhiều tỉnh, thành khiến dư luận đi từ bàng hoàng đến bức xúc. Điều bất thường nằm ở chính đường đi của cây khủng như quái thú.

Những gốc cây siêu khủng giá bạc tỷ được giới đại gia săn lùng

Thứ 5, 05/04/2018 | 15:55
Việc “săn lùng” và bỏ ra bạc tỷ để sở hữu gốc cây, thân cây khô “siêu khủng”, có hình dáng độc lạ, không còn là chuyện hiếm trong giới đại gia Việt. Vì thế, giới sinh vật cảnh không khó hiểu khi một số gốc cây "khủng" được định giá hàng tỷ đồng.

CSGT tỉnh Đắk Lắk: "Không phát hiện xe chở cây siêu khủng đi trên Quốc lộ 26"

Thứ 4, 04/04/2018 | 19:25
Một trong ba cây "quái thú" có chiều cao khoảng 15m, có đường kính gần 2m được vận chuyển từ Đắk Lắk qua nhiều tỉnh thành khác ra đến Thừa Thiên Huế nhưng CSGT tỉnh "không phát hiện đi qua Quốc lộ 26".
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.