Phát hiện sinh vật 1.300 chân, không có mắt, sống sâu trong lòng đất

Phát hiện sinh vật 1.300 chân, không có mắt, sống sâu trong lòng đất

Thứ 7, 18/12/2021 | 06:26
0
Sinh vật nhiều chân nhất hành tinh được phát hiện ở độ sâu 60 m dưới mặt đất, tại một khu vực thuộc Tây Australlia.

Paul Marek, nhà côn trùng học tại Đại học Bách khoa Virginia, Mỹ, cùng đồng nghiệp vừa phát hiện loài cuốn chiếu mới ở sâu trong lòng đất có tên là Eumilipes persephone. Loài vật này được đặt tên theo Persephone, con gái thần Zeus bị thần Hades đưa xuống địa ngục.

Theo Live Science, đây là loài bò sát chân đốt thuộc nhóm Millipede với mẫu vật nhiều chân nhất là 1.306 chân, phá vỡ kỷ lục hiện tại.

Đời sống - Phát hiện sinh vật 1.300 chân, không có mắt, sống sâu trong lòng đất

Phần đầu của loài cuốn chiếu Eumilipes persephone.

"Kỷ lục gia" mới không có mắt, cơ thể trông giống sợi chỉ với chiều dài gấp gần 100 lần chiều rộng. Chiếc đầu hình nón có những sợi râu lớn giúp chúng định hướng trong thế giới tối tăm và bị pheromone chi phối. Eumilipes persephone cũng có một chiếc miệng tối ưu hóa cho việc ăn nấm.

Marek cho biết, rất khó để đếm chân của loài này vì chúng có xu hướng cuộn lại giống một chiếc lò xo. Số lượng chân cũng hé lộ tuổi thọ của Eumilipes persephone và Marek cho rằng sinh vật này sống cực kỳ lâu.

Trong suốt thời gian sinh sống, cuốn chiếu phát triển ổn định và mọc thêm các khúc thân, gọi là vòng. Các nhà khoa học có thể đếm những khúc này giống như đếm vòng cây để xác định độ tuổi tương đối giữa các cá thể cùng loài.

Đời sống - Phát hiện sinh vật 1.300 chân, không có mắt, sống sâu trong lòng đất (Hình 2).

Một con Eumilipes persephone 1.306 chân. Ảnh: Scientific Reports.

Marek phân tích tổng cộng 4 mẫu vật gồm 2 con đực và 2 con cái. Tất cả đều có chiều dài khác nhau, do đó độ tuổi cũng khác nhau. Con ngắn nhất có 198 đốt và 778 chân trong khi con dài nhất có 330 đốt và 1.306 chân. Dựa trên đặc trưng bổ sung thêm các đoạn cơ thể theo thời gian cho thấy Eumilipes persephone thường sống được từ 5 đến 10 tuổi, trong khi vòng đời thông thường của các loài Millipede khác chỉ kéo dài 2 năm.

Eumilipes persephone được phát hiện ở độ sâu 60m dưới mặt đất, tại vùng khai thác khoáng sản Goldfields ở Tây Australia. Các công ty tìm kiếm niken và coban khoan những lỗ hẹp và sâu, thường từ 20 m đến 100 m. Nếu không tìm thấy những kim loại này, miệng hố sẽ bị bịt lại rồi bỏ không.

Nhóm nhà côn trùng học nảy ra ý tưởng lấy mẫu từ các lỗ khoan này, tận dụng cơ hội để quan sát các hệ sinh thái dưới lòng đất. Bằng cách đưa cốc chứa lá cây đang phân hủy và vật chất vụn khác xuống những độ sâu nhất định rồi đợi vài tuần để lấy lên, họ có thể thu được mẫu về nhóm sinh vật đa dạng sống sâu dưới lòng đất. Loài nhiều chân nhất hành tinh đã được phát hiện theo cách như vậy.

Nhiều người cho rằng những sinh vật sống sâu trong lòng đất hoàn toàn tách biệt với sinh vật bên trên, tuy nhiên thực chất chúng lại đóng vai trò sinh thái quan trọng gắn liền với sự sống trên mặt đất. Các sinh vật phân hủy dưới lòng đất giúp tái chế chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh vật phía trên. Những lớp đất sâu nơi chúng sinh sống cũng giúp lọc chất độc từ nước uống.

Tuy nhiên, giới khoa học vẫn biết rất ít về thế giới ngầm này. "Vẫn còn rất nhiều sinh vật đa dạng ngoài kia và chúng ta vẫn chưa có bức tranh đầy đủ. Chúng ta biết quá ít về cuộc sống dưới bề mặt Trái đất'', nhà côn trùng học Paul Marek nói.

Minh Hoa (t/h)

 

Sinh vật kịch độc với toàn thân màu tím xuất hiện trên bãi biển ở Anh

Thứ 7, 09/10/2021 | 13:00
Một sinh vật trông giống chiếc phao màu tím mờ, có mào nghiêng với những xúc tu màu hồng và râu dài màu xanh, vừa được phát hiện tại bãi biển ở Cornwall, nước Anh.

Hàng trăm sinh vật 3 mắt kỳ dị xuất hiện sau cơn mưa lớn ở Arizona

Thứ 4, 06/10/2021 | 14:37
Hàng trăm con tôm 3 mắt kỳ dị đã xuất hiện tại đài tưởng niệm quốc gia Wupatki ở Arizona (Mỹ) sau những trận mưa xối xả ở phía bắc bang.

Loài sinh vật biển sở hữu báu vật quý hơn vàng

Thứ 3, 14/09/2021 | 19:16
Kỳ lân biển là động vật biển có kích cỡ trung bình của phân bộ cá voi có răng. Điều khiến loài vật này được chú ý nhiều nhất là chiếc sừng dài đặc biệt ở trên đầu.

Phát hiện sinh vật kỳ lạ "đầu lợn, thân cá mập" ở Italia

Chủ nhật, 12/09/2021 | 06:39
Sinh vật bí ẩn có thân mình giống cá mập nhưng khuôn mặt lại giống heo đã khiến các thủy thủ vô cùng bối rối.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.