Bất chấp cảnh báo, xuất hiện thêm nhiều công trình xây chờ đền bù dự án cao tốc Bắc-Nam

Bất chấp cảnh báo, xuất hiện thêm nhiều công trình xây chờ đền bù dự án cao tốc Bắc-Nam

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 23/03/2022 | 21:00
0
Nhiều hộ dân Hà Tĩnh nằm trong dự án đường cao tốc Bắc – Nam đã cố tình xây dựng, cơi nới công trình trên phần đất của mình để chờ đền bù.

Thêm 6 hộ dân xây dựng công trình trên đoạn đã được phóng tuyến

Ngày 23/3, ông Hoàng Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa, Tx. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, có 6 hộ dân đã tự ý xây dựng thêm các công trình phụ trợ và trồng cây nhằm trục lợi tiền bồi thường.

“Thời gian qua, mặc dù chính quyền xã Kỳ Hoa đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân nằm trong dự án không được xây dựng, cơi nới công trình trên phần đất của mình để chờ đền bù. Tuy nhiên các hộ dân này vẫn xây dựng thêm một số công trình trong phạm vi dự án đường cao tốc Bắc – Nam”, ông Tâm nói.

Dân sinh - Bất chấp cảnh báo, xuất hiện thêm nhiều công trình xây chờ đền bù dự án cao tốc Bắc-Nam

Một hộ dân ở xã Kỳ Hoa xây dựng nhà chăn nuôi và trồng cây trên dự án đường cao tốc.

Được biết, dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Kỳ Hoa dài gần 9 km sẽ ảnh hưởng tới đất ở của 6 hộ dân và đất lâm nghiệp của hơn 100 hộ dân khác.

“Sau khi phát hiện, chúng tôi cũng đã lập văn bản đình chỉ và yêu cầu người dân dừng các công việc thực hiện trái phép trên phần đất của họ. Tới nay, các hộ dân này cơ bản đã chấp hành”, ông Tâm nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch UBND Tx. Kỳ Anh cho biết, để đảm bảo dự án cao tốc Bắc - Nam triển khai đúng tiến độ, địa phương này đã thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án và rà soát, đề xuất lập khu tái định cư.

Đồng thời, phía chính quyền cũng tích cực tuyên truyền người dân có đất nằm trong dự án không được xây dựng thêm công trình để chờ được bồi thường, di dời.

“Tuy nhiên, vẫn có tình trạng một số hộ dân có hiện tượng xây dựng cơi nới trong phạm vi dự án. Vì thế, UBND Tx. Kỳ Anh đã yêu cầu các địa phương vận động người dân tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, nếu không chấp hành thì sẽ không bồi thường sau khi thu hồi đất, nhà ở”, ông Sơn thông tin.

Trước đó, một hộ dân ở xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã bị chính quyền địa phương lập văn bản đình chỉ vì xây dựng công trình nhà ở trên dự án cao tốc Bắc - Nam để trục lợi tiền bồi thường. Đó là hộ gia đình bà Lê Thị D. xây nhà ở kiên cố với diện tích khoảng 202m2 trên phần đất đã được Nhà nước phóng tuyến.

Ông Mai Khắc Trung, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc cho biết: “Trước hiện tượng bất thường này, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động và ra thông báo về việc đình chỉ xây dựng công trình nhà ở trên phần đất đã được Nhà nước phóng tuyến và đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước”.

Theo ông Trung, việc người dân xây dựng công trình, trồng cây trái phép sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa phận huyện Can Lộc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội. Huyện Can Lộc đã chỉ đạo đến tận các xã nơi có dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền đến với từng người dân vùng dự án đi qua để tạo sự đồng thuận, ủng hộ.

Tích cực công tác kiểm kê, bồi thường để bàn giao mặt bằng

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 dài hơn 729 km, trong đó Hà Tĩnh dài gần 14 km và có 3 dự án thành phần, gồm: đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35km; đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km; đoạn Vũng Áng – Bùng, tỉnh Quảng Bình.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, Hà Tĩnh phải giải phóng mặt bằng 900 ha đất các loại, di dời 589 hộ dân và 700 ngôi mộ, đồng thời bố trí 21 khu tái định cư. Tổng kinh phí phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng là 3.900 tỉ đồng.

Đến thời điểm này, các địa phương ở Hà Tĩnh đang tích cực tiến hành các công tác kiểm kê, bồi thường để kịp thời bàn giao mặt bằng triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Dân sinh - Bất chấp cảnh báo, xuất hiện thêm nhiều công trình xây chờ đền bù dự án cao tốc Bắc-Nam (Hình 2).

 Người dân dựng công trình nhà ở trên đường cao tốc đã được xác định phóng tuyến.

Ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, phụ trách dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng (chạy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) thông tin, đang xuất hiện tình trạng nhiều hộ dân tự ý xây dựng trên phần đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng.

“Về nguyên tắc, Bộ Giao thông vận tải và các ban quản lý dự án bàn giao mặt bằng cắm mốc và thực trạng cho địa phương. Sau đó địa phương sẽ thống kê số lượng nhà dân chịu ảnh hưởng, phương án đền bù. Trước khi bàn giao cắm mốc, ban cũng cung cấp hình ảnh quay thực địa bằng flycam trong quá trình khảo sát cho địa phương, nên công trình nào được xây dựng trước đó hay mới xây dựng sau khi cắm mốc đều có thể biết rõ”, ông Roãn thông tin.

Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo các địa phương nơi có dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua, tiến hành kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm xây dựng trong phạm vi dự án. Đồng thời, thời điểm này, các địa phương ở Hà Tĩnh đang tích cực tiến hành các công tác để kịp thời bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

Theo ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai dự án cao tốc Bắc – Nam cho biết, Hà Tĩnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và đã sớm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đảm bảo mục tiêu hoàn thành bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án vào quý II/2023, khởi công dự án trong năm 2022 và cơ bản hoàn thành vào năm 2025 theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các địa phương có dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đi qua, đề nghị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình xây nhà lấn chiếm hành lang dự án. Để đảm bảo đúng tiến độ, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành có văn bản thoả thuận với bộ về hướng tuyến, các công trình trên tuyến thuộc dự án; Sớm thành lập ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thành lập hội đồng GPMB hoặc đơn vị đầu mối triển khai. Tập trung hoàn thành thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, gửi Bộ NN&PTNT trước 31/3, tổng hợp nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên gửi Bộ TN-MT trước 31/3.

Nghe tin cao tốc Bắc-Nam đi qua, người dân cố tình xây nhà chờ đền bù

Thứ 6, 18/03/2022 | 14:23
Dù đã được tuyên truyền không xây dựng công trình trái phép trên đất đã giải phóng mặt bằng tuyến dự án cao tốc Bắc - Nam, thế nhưng một số hộ dân ở Hà Tĩnh vẫn cố tình vi phạm.

Nghệ An: Phê bình 4 chủ tịch huyện do chậm GPMB cao tốc Bắc – Nam

Chủ nhật, 13/03/2022 | 20:33
Để chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Chủ tịch Tx.Hoàng Mai, Diễn Châu, Hưng Nguyên và Yên Thành đã bị phê bình.

Đảm bảo đủ nguồn cung vật liệu cho cao tốc Bắc - Nam trước ngày 15/3

Thứ 4, 23/02/2022 | 21:15
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu cung cấp đủ vật liệu phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, hoàn thành trước 15/3/2022.
Cùng tác giả

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Nghệ An: 8.440 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:34
Trong 2 năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại.
Cùng chuyên mục

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồng Nai: 82 phạm nhân được xét, đề nghị giảm thời gian chấp hành án

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:42
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ giảm án đợt lễ 30/4 cho phạm nhân đang chấp hành án trên địa bàn.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.