Bản tin 28/9: Phát hiện thi thể một nữ công nhân dưới bể nước; Cấp cứu một người bị hen suyễn tại nơi sơ tán bão

Bản tin 28/9: Phát hiện thi thể một nữ công nhân dưới bể nước; Cấp cứu một người bị hen suyễn tại nơi sơ tán bão

Thứ 4, 28/09/2022 | 07:00
0
Phát hiện thi thể một nữ công nhân dưới bể nước; Cấp cứu một người bị hen suyễn tại nơi sơ tán bão; Số mắc Covid-19 lại tăng là những tin đáng chú ý.

Phát hiện thi thể một nữ công nhân dưới bể nước

Trao đổi với báo Lao Động ngày 27/9, ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nữ công nhân của Công ty TNHH ngành gỗ Thiên An Việt Nam được phát hiện tử vong tại bể nước trong khuôn viên của công ty.

Theo đó, khoảng 15h20 ngày 27/9, các công nhân của Công ty TNHH ngành gỗ Thiên An Việt Nam phát hiện xác một nữ công nhân nổi lên trong bể nước của công ty nên đã báo cáo cho lãnh đạo công ty.

Ngay sau đó, Công ty TNHH ngành gỗ Thiên An Việt Nam đã báo cáo vụ việc tới cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Nạn nhân được xác định là chị Tạ Thị D. (SN 1988, trú tại thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo thông tin ban đầu, từ khoảng 10h ngày 27/9, các công nhân làm cùng không thấy chị D. tại nơi làm việc nên nghĩ chị về nhà có việc riêng. Đầu giờ chiều khi không thấy chị D. quay lại vị trí làm việc, điện thoại thì để tại nơi làm, nên mọi người đi tìm. Đến khoảng 15h20 thì phát hiện thi thể chị D. nổi lên ở bể nước cuối xưởng sản xuất.

Được biết chị Tạ Thị D. là chủ quản bộ phận vá ván của Công ty TNHH ngành gỗ Thiên An Việt Nam. Bể chứa nước nơi phát hiện thi thể chị D. hàng ngày ít người qua lại. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cấp cứu một người bị hen suyễn tại nơi sơ tán bão

Theo thông tin trên Dân Trí, tối 27/9, lực lượng y tế của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo một phụ nữ khoảng 60 tuổi có hiện tượng khó thở tại điểm sơ tán thuộc đơn vị.

Nhận tin báo, cán bộ y tế đã có mặt để thăm khám ban đầu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu cho người phụ nữ này.

Thiếu tá Phạm Văn Trung, trợ lý quân y, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân cho biết, nữ bệnh nhân này nghi do bị viêm phế quản dạng hen, đã được hỗ trợ điều trị 3 lần trong ngày. Sau mỗi lần điều trị khí dung bằng thuốc giãn phế quản, bệnh nhân cắt cơn, dễ thở, ăn uống được.

Xã hội - Bản tin 28/9: Phát hiện thi thể một nữ công nhân dưới bể nước; Cấp cứu một người bị hen suyễn tại nơi sơ tán bão

Tại nơi sơ tán bão, nữ bệnh nhân bị hen phế quản được lực lượng quân y đưa đến bệnh viện cấp cứu trong lúc mưa to. (Ảnh: Đức Thanh/ Dân Trí).

Đến lần thứ 3, do lo lắng về khuya bão gió lớn, khả năng đáp ứng không được nên lực lượng quân y đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu, điều trị, nhằm để xử lý và đảm bảo an toàn tính mạng cho bà.

Thiếu tá Phạm Văn Trung cho hay trong ngày 27/9, các cán bộ đã xử lý gần 20 trường hợp ốm đau của những người dân tại điểm sơ tán tránh trú bão số 4; trong đó có ho, tăng huyết áp, sốt cao, đau bụng.

Số mắc Covid-19 lại tăng

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 26-9 đến 16 giờ ngày 27-9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.585 ca mắc, tăng 153 ca so với ngày hôm qua.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.475.321 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.967 ca nhiễm).

Cùng ngày cả nước có 1.227 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng số ca được điều trị khỏi lên 10.588.788 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 118 ca.

Trong 24 giờ qua cả nước ghi nhận 1 ca tử vong tại Cần Thơ. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.147 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 26/9 có 72.254 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 259.983.364 liều.

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 25/9: Tìm thấy thi thể nữ giáo viên sau 4 ngày mất tích; sạt lở ở nghĩa trang, hàng chục ngôi mộ bị vùi lấp

Chủ nhật, 25/09/2022 | 06:00
Tìm thấy thi thể nữ giáo viên sau 4 ngày mất tích; sạt lở ở nghĩa trang, hàng chục ngôi mộ bị vùi lấp; số ca mắc Covid-19 giảm sâu là những tin đáng chú ý.

Bản tin 24/9: Phát hiện quả bom nặng gần 6 tạ khi xây cầu; Cháy nhà 3 tầng cạnh cửa hàng kinh doanh gas

Thứ 7, 24/09/2022 | 07:00
Phát hiện quả bom nặng gần 6 tạ khi xây cầu; Cháy nhà 3 tầng cạnh cửa hàng kinh doanh gas; Số nhiễm Covid-19 và ca bệnh nặng đều tăng là những tin đáng chú ý.

Bản tin 23/9: Huyện Thanh Trì lên tiếng về thông tin học sinh bán trú ăn rau muống “có mùi lạ”; Xe đầu kéo tông ôtô con bẹp dúm

Thứ 6, 23/09/2022 | 05:09
Huyện Thanh Trì lên tiếng về thông tin học sinh bán trú ăn rau muống “có mùi lạ”; Xe đầu kéo tông ôtô con bẹp dúm; Số mắc Covid-19 tiếp tục giảm là những tin nổi bật

Bản tin 22/9: Kịp thời cứu 7 người thoát khỏi đám cháy ở thẩm mỹ viện; Bé gái mất tích nhiều ngày sau khi lên xe người lạ

Thứ 5, 22/09/2022 | 06:00
Kịp thời cứu 7 người thoát khỏi đám cháy ở thẩm mỹ viện; Bé gái mất tích nhiều ngày sau khi lên xe người lạ; Thêm 4 ca tử vong vì Covid-19 là những tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Hải Phòng: Di tích quốc gia bị xâm hại khi tu bổ, tôn tạo

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:48
Chủ đầu tư đã tự ý thay đổi một số hạng mục trong quá trình tu bổ, tôn tạo Di tích Kiến trúc- Nghệ thuật quốc gia chùa Trà Phương ở huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.

Phiên chợ đặc biệt về đêm, chỉ bán hàng theo "mớ" vẫn hút khách

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:46
Mực nháy sau khi câu về các ngư dân sẽ tập trung bán tại tuyến đường lên đảo Lan Châu vào mỗi buổi tối. Mực được bán theo "mớ", không cân đong nhưng vẫn hút khách.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.