Phạt hơn 5 triệu đối với người đưa ảnh giết khỉ lên facebook để khoe

Phạt hơn 5 triệu đối với người đưa ảnh giết khỉ lên facebook để khoe

Thứ 5, 28/01/2016 | 08:50
0
Với hành vi giết hại động vật hoang dã trái phép rồi đăng ảnh lên facebook, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính ông Thuận gần 13 triệu, anh Cường hơn 5 triệu.

Ngày 27/1, ông Lê Ngọc Hữu, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, sau quá trình điều tra , đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Lê Bá Thuận (50 tuổi) và Chu Văn Cường (26 tuổi) trú tại xã Lam Sơn, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai liên quan đến việc giết khỉ rồi đăng lên facebook.

Theo đó, ông Thuận bị xử phạt 12,75 triệu đồng về hành vi “Mua động vật hoang dã trái phép” và “Giết động vật hoang dã trái phép”. Còn đối với Cường bị xử phạt 5,25 triệu đồng về hành vi “Nuôi động vật hoang dã trái phép”.

Pháp luật - Phạt hơn 5 triệu đối với người đưa ảnh giết khỉ lên facebook để khoe

Ông Thuận tại trụ sở UBND xã Quỳnh Lập để phục vụ công tác điều tra

Trước đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra nhà của Cường, tại đây đã thu được một con chim diều hâu đen. Kết quả từ Viện sinh thái cho thấy diều hâu đen thuộc nhóm động vật hoang dã.

“Cường chưa đủ hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 157 nên không bị xử phạt hành chính về việc đăng ảnh giết hại khỉ lên facebook. Nhưng con chim diều hâu đen thuộc nhóm động vật hoang dã nên Cường bị xử phạt 5,25 triệu đồng và bị tịch thu con chim này”, ông Hữu nói.

Trao đổi về đường dây mua bán, giết mổ động vật quý hiếm, ông Hữu cho biết, theo kết quả điều tra thì cơ quan chức năng xác định không có đường dây này.

Trước đó, trên trang cá nhân có tên “Cường Và Cường” đăng tải nhiều bức ảnh giết khỉ rất man rợ. Những bức ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng phát tán rộng rãi và gây xôn xao dư luận. Trong quá trình điều tra phát hiện chủ facebook đó là Chu Văn Cường, nhưng số động vật trên lại thuộc về ông Lê Bá Thuận.

“Ông Thuận khai đã mua 6 con khỉ ở ngoài huyện với giá 3 triệu cùng 12 con mèo đen cách đây hơn 1 tháng. Tuy nhiên, ông Thuận chỉ bảo toàn bộ số động vật đó chỉ để nấu cao sử dụng chứ không phải mục đích kinh doanh”, ông Hữu nói.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.