Bí mật trong phòng khám Đông y Trung Quốc vừa bị phạt 375 triệu

Bí mật trong phòng khám Đông y Trung Quốc vừa bị phạt 375 triệu

Thứ 4, 25/11/2015 | 08:12
0
Với nhiều sai phạm nghiêm trọng như sử dụng Bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề, bán thuốc không rõ nguồn gốc… một phòng khám Trung Quốc đã bị phạt với số tiền khủng lên đến 375 triệu đồng.

Ngày 24/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Bùi Minh Trạng , Chánh Thanh tra Sở Y tế TP. HCM cho biết: “Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Y học cổ truyền Tâm Đức, địa chỉ số 943- 945- 947 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Q.5, TP.HCM với tổng mức xử phạt là 375 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động 4,5 tháng.”

Pháp luật - Bí mật trong phòng khám Đông y Trung Quốc vừa bị phạt 375 triệu

Phòng khám Tâm Đức bị phạt tới 375 triệu đòng do có bác sĩ Trung Quốc

Cũng theo ông Trạng, đây là lần đầu tiên Thanh tra sở đề xuất phạt với mức phạt cao nhất đối với sai phạm một phòng khám tư. Mức phạt trên mang tính giáo dục, răn đe.

Được biết, khi đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra phòng khám này đã phát hiện ra nhiều lỗi sai phạm nghiêm trọng . Đặc biệt, phòng khám này được mọi người biết đến với biển hiệu gắn ở ngoài là Phòng khám Đông y Tâm Đức nhưng lại sử dụng phương pháp Tây y trong quá trình khám và chữa bệnh. Chính điều này đã kéo theo nhiều sai phạm khác như: Trang bị máy móc không đúng chuyên môn, nhập và sử dụng đèn thay thế đèn pin để soi tai mũi họng bên ngoài không đưa vào bên trong vì đèn của đầu soi cực nhỏ và sáng hơn đèn pin thường; PK có khu vực bảo quản thuốc gồm: Bảo quản thuốc thang, thuốc y học cổ truyền. Cơ sở có ra lẻ một số thuốc. Thuốc ra lẻ đựng trong bao nylon, không nhãn hiệu; bán thuốc không rõ nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ; sử dụng một số bác sĩ không có chúng chỉ hành nghề…

Ông Trạng cho biết thêm, qua quá trình kiểm tra tại phòng khám Tâm Đức, đoàn thanh tra phát hiện phòng khám này có BS Yao Ruo Jiang, là người Trung Quốc cũng tham gia khám chữa bệnh như các bác sĩ Việt Nam. Tuy nhiên khi xác minh lý lịch của người này, nhận thấy vị BS này nhập cảnh Việt Nam trước đó với mục đích đi du lịch, như vậy việc tham gia khám, chữa bệnh tại PK Tâm Đức không đúng mục đích khai báo.

Thanh tra cho biết

Cùng chuyên mục

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương