Phát sốt với đám cưới có ‘1-0-2’ của những cô giáo mầm non

Phát sốt với đám cưới có ‘1-0-2’ của những cô giáo mầm non

Thứ 7, 15/07/2017 | 18:45
0
Trong ngày trọng đại của mình, những cô giáo mầm non đã có khoảnh khắc đáng nhớ bên các học trò. Và những hình ảnh đó đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Mới đây, trên nhiều diễn đàn cùng chia sẻ lại hình ảnh một đám cưới ấm áp và độc đáo của cô giáo mầm non 9X. Được gọi là ấm áp và độc đáo có “1-0-2” là bởi, trong đám cưới của cô giáo này có sự góp mặt của những em học sinh nhí.

Dậy sóng mạng - Phát sốt với đám cưới có ‘1-0-2’ của những cô giáo mầm non

 Màn biểu diễn của cô giáo và các em học sinh trong đám cưới đã gây sốt mạng (Ảnh cắt từ clip).

Còn nhớ, vào đầu tháng 3/2017 clip ghi lại đám cưới của cô giáo mầm non Hương Giang (Hải Dương) cũng đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Trên nên nhạc bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” cả cô và trò đã cùng múa, hát theo. Sau đó, chú rể cũng hòa mình vào tiết mục ấn tượng này bằng những động tác khá vụng về khiến không ít người ao ước có một người vợ là cô giáo mầm non.

Xem thêm:

Nỗi lo của người ông một mình chăm cháu mắc bệnh lạ

Chàng trai chi 200 triệu 'trùng tu' nhan sắc và cái kết ngỡ ngàng

Thanh Lam

Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.