Phật tử đi chùa bị

Phật tử đi chùa bị "chặt chém" vé gửi xe và phí "trên trời"

Thứ 5, 22/02/2018 | 09:25
0
Đầu xuân, tại các đền, chùa ở Hà Nội, dịch vụ trông giữ xe máy, ô tô được dịp “hốt bạc”. Phật tử bức xúc vì bị “chặt chém” và nộp đủ loại phí trên trời.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, những ngày này, dịch vụ trông xe tại các đền chùa ở Hà Nội được dịp “hốt bạc”. Giá gửi xe máy, ô tô khá đắt đỏ.

Xã hội - Phật tử đi chùa bị 'chặt chém' vé gửi xe và phí 'trên trời'

Dịch vụ gửi xe vào chùa Trấn Quốc khá "chát" ở mức 10.000 đồng/xe.

Chị Nguyễn Kim Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) bức xúc: “Tôi gửi xe máy vào chùa Trấn Quốc mà giá vé xe thu đến 10.000 đồng/xe. Tôi kêu giá thu cao thì người trông xe bảo rằng, không có chỗ mà gửi, giá như thế cũng là rẻ rồi. Bãi gửi xe thì tận dụng vỉa hè ven Hồ Tây, người dân chen chúc đi lại”.

Xã hội - Phật tử đi chùa bị 'chặt chém' vé gửi xe và phí 'trên trời' (Hình 2).

Người dân sống cạnh tổ đình Phúc Khách tận dụng ngõ nhỏ nhận trông giữ xe.

Tại tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội), người dân tận dụng mặt tiền, vỉa hè, ngõ ngách làm nơi gửi xe. Giá vé gửi xe máy lên đến 20.000 đồng/xe. Chị Vy (Phú Thọ) chia sẻ: “Em và chị bạn đồng nghiệp đến tổ đình Phúc Khánh đăng ký dâng sao giải hạn. Đầu năm, người đến tổ đình đông như nêm, hầu hết mọi người phải gửi xe ở nhà dân gần tổ đình. Họ tận dụng mặt tiền kinh doanh để kiếm thêm thu nhập, không nhà nào có vé gửi xe. Họ thu tiền luôn, tôi thấy ái ngại về an ninh. Nếu mất xe ai chịu trách nhiệm khi không có vé gửi xe trong tay”.

Xã hội - Phật tử đi chùa bị 'chặt chém' vé gửi xe và phí 'trên trời' (Hình 3).

Người dân "đón" khách gửi xe phía ngoài tổ đình Phúc Khánh.

Tại đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ... giá vé mỗi nơi một khác. Giá vé gửi xe máy dao động từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/xe. Giá vé gửi xe ô tô trên Hồ Gươm, phủ Tây Hồ từ  50.000-60.000 đồng/xe.

Xã hội - Phật tử đi chùa bị 'chặt chém' vé gửi xe và phí 'trên trời' (Hình 4).

Nhiều hộ dân tận dụng vỉa hè nhận trông giữ xe với giá 20.000 đồng/xe.

Chia sẻ với PV, phần lớn người dân cảm giác khó chịu về các dịch vụ gửi xe vào đền, chùa ngày đầu năm mới. Không những thế, họ còn bức xúc vì phải chi nhiều loại phí để được đến lễ thánh, lễ phật. Ngay tại nơi để người dân đến xin chữ cầu may mắn cho một năm mới an vui thì du khách cũng phải trả từ phí gửi xe đến phí vào cửa.

Lan Thơm

 

Năm mới ở phố đi bộ hồ Gươm: Trông xe "chặt chém" gấp 20 lần

Thứ 2, 01/01/2018 | 08:46
Những người dân đến phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) mừng năm mới 2018 phải gửi xe máy với giá 50.000 - 100.000 đồng.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!